Dù Singapore vô địch, HLV Avramovic vẫn sẽ ra đi

Trước trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2012, huấn luyện viên Radojko Avramovic khẳng định ông sẽ chia tay đội tuyển Singapore.
Trước trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2012, huấn luyện viên Radojko Avramovic khẳng định ông sẽ chia tay đội tuyển Singapore bất kể kết quả có ra sao. Đội tuyển Singapore đang tràn đầy cơ hội lần thứ ba bước lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup khi đánh bại tuyển Thái Lan 3-1 ở trận lượt đi. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, Avramovic cho biết: "Tôi chắc chắn sẽ ra đi. Tuy nhiên, tôi sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì bởi tôi muốn tập trung vào trận đấu phía trước. Tôi muốn giành chức vô địch và hy vọng các học trò sẽ giúp tôi làm được điều này." "Thái Lan luôn là một đối thủ đáng gờm khi họ đã từng đánh bại Malaysia 2-0 nhưng chúng tôi không dễ bị đánh bại như vậy. Singapore có những cầu thủ chất lượng và chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng." Radojko Avramovic chèo lái đội tuyển Singapore từ năm 2004. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Serbia này, Singapore đã hai lần vô địch AFF Cup. Ngoài hai lần vô địch, ông còn cùng Singapore còn một lần thất bại ở bán kết và hai lần không vượt qua vòng bảng.
Dù Singapore vô địch, HLV Avramovic vẫn sẽ ra đi ảnh 1
Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Winfried Schafer tin rằng cơ hội của tuyển Thái Lan vẫn rất lớn: "Chúng tôi đã học được rất nhiều từ trận lượt đi. Singapre có lợi thế với những pha bóng bổng và tôi sẽ có cách hóa giải nó. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ ủng hộ hết mình cho đội bóng. Chúng tôi tin có thể lội ngược dòng và giành chức vô địch." Thái Lan có một bàn làm vốn ở trận lượt về này nhờ công của tiền vệ Adul Lahso và Schafer coi đây là tấm gương lớn cho các học trò khác: “Lahso đã cướp bóng rồi đột phá đầy quyết tâm trước khi ghi bàn. Nếu trận lượt đi ai cũng chơi hay như Lahsoh thì Thái Lan đã không thua." Do ghi được một bàn trên sân khách nên trong trận lượt về, Thái Lan chỉ cần ghi hai bàn thắng và không để thủng lưới là sẽ bước lên ngôi vô địch. Trước đây khi còn dẫn dắt Karlsruher SC, tại vòng 1/16 UEFA Cup năm 1993, dù để thua 1-3 trước Valencia ở lượt đi nhưng thầy trò huấn luyện viên Schafer đã thắng ngược đến 7-0 ở lượt về, qua đó giành vé đi tiếp./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục