Dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan sẽ được công bố vào đầu 2016

Bản dự thảo đầu tiên hiến pháp mới của Thái Lan dự kiến sẽ bao gồm cả những nội dung tiến bộ của các bản hiến pháp cũ và sẽ được công bố vào tháng 1/2016 để người dân đóng góp ý kiến.
Dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan sẽ được công bố vào đầu 2016 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: bangkokpost.com)

Tối 6/10, Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan (CDC) cho biết bản dự thảo đầu tiên của hiến pháp mới dự kiến bao gồm cả những nội dung tiến bộ của các bản hiến pháp cũ và sẽ được công bố vào tháng 1/2016 để người dân đóng góp ý kiến.

Phát biểu sau cuộc họp đầu tiên của 21 thành viên CDC, người phát ngôn CDC, ông Amorn Wanichwiwat cho hay ủy ban này đã nhất trí rằng một số nội dung trong bản dự thảo hiến pháp của ủy ban soạn thảo hiến pháp cũ do ông Borwornsak Uwanno đứng đầu sẽ được viết lại và tích hợp vào bản dự thảo hiến pháp mới.

Ông Amon cũng cho biết CDC đã nhất trí về khung thời gian hoàn thành dự thảo đầu tiên để đưa ra công bố là đầu năm sau và sau đó sẽ tổng hợp thêm phản hồi của người dân để xây dựng dự thảo cuối cùng kịp với mốc thời gian 180 ngày.

Phó Chủ tịch CDC, ông Apichart Sukhagganond, cũng nói rằng ủy ban này sẽ xem xét lại nội dung tất cả các bản hiến pháp cũ và so sánh chúng để rút ra các nội dung phù hợp đưa vào dự thảo hiến pháp mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục