Dự thảo phát triển kinh tế Nga giai đoạn 2014-2016

Ngày 19/9, Chính phủ Nga đã họp đề ra dự thảo phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn 2014-2016 và xem xét dự toán ngân sách ba năm tới.
Ngày 19/9, Chính phủ Nga đã họp đề ra dự thảo phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn 2014-2016 và xem xét dự toán ngân sách ba năm tới.

Theo dự thảo chi tiết, Nga lập kế hoạch tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong ba năm tới lần lượt là 2,8%, 3,2% và 3,3%. Đầu tư vào vốn cơ bản năm tới tăng 3,9%, năm 2015 tăng 7,2%, nhưng lại giảm còn 6,8% trong năm 2016.

Thu nhập thực tế người dân năm 2014 sẽ tăng 3,6%, hai năm tiếp theo sẽ duy trì ở mức 3,4%. Dự thảo ngân sách được xây dựng dựa trên giá dầu cơ sở 101 USD/thùng vào năm 2014 và 100 USD/thùng trong hai năm sau đó.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo này là giá dịch vụ của các tập đoàn độc quyền nhà nước sẽ không tăng trong năm 2014. Cụ thể, giá điện, khí đốt sẽ không tăng đối với cả người tiêu dùng công nghiệp cũng như người dân và ngành vận tải đường sắt. Biện pháp này cho phép kiềm giữ lạm phát năm sau ở mức 4,6% và 4,8% trong năm 2015.

Theo dự báo của Bộ Tài chính Nga, thâm hụt ngân sách liên bang năm tới có thể ở mức 0,5% GDP hay 373,1 tỷ rúp (1 rúp tương đương 0,33 USD), tăng lên 1% GDP hay 826,3 tỷ rúp trong năm 2015, tuy nhiên năm sau đó hạ xuống 0,6% GDP hay 485,7 tỷ rúp.

Cũng theo dự báo trên, thu ngân sách trong năm 2014 ở mức 13.604 nghìn tỷ rúp, chi 13.977 nghìn tỷ rúp; năm 2015 thu 14.535 nghìn tỷ rúp và chi 15.361 nghìn tỷ rúp. Hai chỉ số này sẽ tăng lên 15.905 và 16.391 nghìn tỷ trong năm 2016.

Tăng nguồn thu và giảm chi phí công cũng là chính sách xuyên suốt bản dự thảo. Bộ Tài chính đã soạn thảo một loạt các biện pháp, trong đó có cắt giảm 5% các loại chi phí nhằm cho phép ngân sách tiết kiệm bổ sung 238,9 tỷ rúp trong năm 2014, và gần 500 tỷ rúp trong năm 2015 và 2016.

Tại cuộc họp ủy ban chính phủ về xây dựng ngân sách, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết chính phủ sẽ cắt giảm chi phí cho bộ máy hành chính công cũng như các công ty có vốn nhà nước như một biện pháp làm gương cho toàn bộ nền kinh tế.

Lương khu vực ngân sách và nhân viên quốc phòng cũng sẽ không tăng. Ngoài ra, các bộ, ngành liên quan cũng đã nhất trí chuyển khoản chi phí dự trù 300 tỷ rúp ngân sách cho quốc phòng sang giai đoạn sau năm 2016.

Cổ phần hóa tiếp tục là nguồn thu bổ sung cho ngân sách liên bang. Tổng cộng trong giai đoạn 2014-2016, Nga có kế hoạch bán gói cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần với tổng trị giá 1,7 nghìn tỷ rúp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục