Dự thảo xây dựng một thế giới không có hạt nhân

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đạt được thỏa thuận về bản dự thảo nghị quyết ủng hộ một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao từ Liên hợp quốc cho biết ngày 19/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về bản dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất ủng hộ một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Với việc 15 thành viên của Hội đồng Bảo an nhất trí về dự thảo nói trên, văn kiện này có khả năng được thông qua tại cuộc họp thượng đỉnh về giải trừ và không phổ biến hạt nhân của Hội đồng Bảo An do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì vào cuối tuần tới.

Dự kiến lãnh đạo các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo An, kể cả Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, sẽ phát biểu tại hội nghị.

Thỏa thuận cuối cùng về bản dự thảo nghị quyết bao gồm đề xuất phối hợp với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiến hành hội nghị quốc tế về việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Thỏa thuận này cũng nêu rõ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1970 là cơ sở của quy chế không phổ biến hạt nhân.

Thỏa thuận kêu gọi các nước chưa ký NPT tham gia Hiệp ước, sớm ký và phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Thỏa thuận cũng ủng hộ việc thiết lập các khu vực phi hạt nhân trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục