Dự trữ dầu cọ của Malaysia tăng cao nhất trong 20 tháng qua

Lượng dầu cọ dự trữ của nước này trong tháng 10/2014 đã tăng 3,7% so với tháng trước đó, đạt 2,17 triệu tấn.
Dự trữ dầu cọ của Malaysia tăng cao nhất trong 20 tháng qua ảnh 1Dầu cọ là một trong những mặt hàng đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Dầu cọ Malaysia cho biết, lượng dầu cọ dự trữ của nước này trong tháng 10/2014 đã tăng 3,7% so với tháng trước đó, đạt 2,17 triệu tấn.

Đây là mức dự trữ dầu cọ cao nhất trong 20 tháng qua của quốc gia trồng cọ dầu lớn thứ hai thế giới này, sau Indonesia.

Theo nhà phân tích thuộc Ngân hàng đầu tư RHB Bhd., ông Alvin Tai, lượng dầu cọ dự trữ vẫn đang nhích lên, nhưng có những dấu hiệu cho thấy sản xuất đang giảm xuống. Sản lượng dầu cọ đã giảm 0,2%, xuống 1,89 triệu tấn, trong khi xuất khẩu giảm 1,4%, ở mức 1,61 triệu tấn trong tháng Mười.

Ông Alvin Tai giải thích rằng, sự suy giảm xuất khẩu vượt quá mức giảm sản lượng và sự gia tăng khối lượng nhập khẩu đã góp phần vào tình trạng hàng tồn kho tăng. Malaysia đã nhập khẩu hơn 82.900 tấn dầu cọ trong tháng 10/2014, gấp đôi so với lượng nhập khẩu trong tháng 9/2014.

Ủy ban Dầu cọ cho biết, để thúc đẩy xuất khẩu và hạn chế lượng hàng tồn kho, Malaysia đã miễn thuế xuất khẩu dầu cọ ba tháng, kể từ tháng 10/2014.

Xuất khẩu dầu cọ của Malaysia sang Liên minh châu Âu (EU) trong tháng Mười tăng 39% đạt gần 257.300 tấn, mức tăng hàng tháng cao nhất trong năm nay. Riêng trong 10 ngày đầu tháng 11/2014, Malaysia xuất khẩu hơn 400.600 tấn dầu cọ, tăng 1,3% so với cùng kỳ tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục