Dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm trong nửa cuối tháng Bảy

Theo báo cáo của Viện Dầu Mỏ Mỹ (API), dự trữ dầu thô của nước này đã giảm tổng cộng 5,607 triệu thùng trong 2 tuần tính đến ngày 30/7.
Dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm trong nửa cuối tháng Bảy ảnh 1Các bể chứa dầu thô tại trung tâm dầu khí Cushing ở Oklahoma (Hoa Kỳ), ngày 21/4/2020. (Nguồn: reuters.com)

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) vừa báo cáo dự trữ dầu thô của nước này giảm 0,879 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 30/7.

API cũng báo cáo dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 4,728 triệu thùng trong tuần trước đó kết thúc vào ngày 23/7. Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ trong giai đoạn trên giảm 4,1 triệu thùng.

[Giá dầu thế giới giảm do lo ngại về số ca mắc COVID-19 gia tăng]

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 3/8 do lo ngại về số ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 ngày càng tăng đã “lấn át” dự báo về lượng dầu dự trữ tại các kho của Mỹ tiếp tục giảm.

Khép phiên này, giá dầu Brent biển Bắc giảm 48 xu Mỹ (0,66%) xuống 72,41 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 70 xu Mỹ (0,98%) xuống 70,56 USD/thùng.

Những lo ngại về số ca mắc COVID-19 gia tăng tại Trung Quốc và Mỹ, những nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, đã khiến giá hai loại dầu chủ chốt này có thời điểm giảm hơn 3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục