Dự trữ ngoại hối của Argentina tăng nhờ phát hành trái phiếu

Ngân hàng trung ương Argentina thông báo dự trữ ngoại hối của nước này hiện là 32,675 tỷ USD nhờ việc phát hành thành công trái phiếu chính phủ.
Dự trữ ngoại hối của Argentina tăng nhờ phát hành trái phiếu ảnh 1Ngân hàng Trung ương Argentina. (Nguồn: mercopress.com)

Ngày 23/4, Ngân hàng trung ương Argentina (BCRA) thông báo dự trữ ngoại hối của nước này hiện là 32,675 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 11/2013, nhờ nước này đã phát hành thành công trái phiếu chính phủ hôm 21/4.

Chỉ trong vòng 24 giờ, Chính phủ Argentina đã huy động được 1,415 tỷ USD thông qua việc phát hành trái phiếu BONAR 24, cao gần gấp ba lần so với con số dự kiến ban đầu là 500 triệu USD.

Đây là một tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế đất nước Nam Mỹ này trong bối cảnh Tòa án New York của Mỹ ngăn cản Buenos Aires tiếp cận thị trường vốn thế giới. Để huy động vốn, Chính phủ Argentina đã buộc phải bán trực tiếp trái phiếu mà không có ngân hàng bảo lãnh.

Dự trữ ngoại tệ của nền kinh tế thứ ba Mỹ Latinh đạt 32,624 tỷ USD vào tháng 11/2013 và từng đạt 52,7 tỷ USD hồi cuối năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục