Dự trữ ngoại hối của Singapore đạt gần 251 tỷ USD vào tháng Hai

Mức tăng này đã đảo ngược tình trạng suy giảm dự trữ ngoại hối trong tháng Một tính theo đồng nội tệ. Điều này chủ yếu là do sự gia tăng giá trị của vàng và ngoại tệ nắm giữ của quốc gia.
Dự trữ ngoại hối của Singapore đạt gần 251 tỷ USD vào tháng Hai ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Straits Times)

Số liệu mới nhất từ Cơ quan quản lý Tiền tệ-Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS) cho thấy dự trữ ngoại hối của Đảo quốc Sư tử trong tháng 2/2015 đã tăng hơn so với tháng trước đó và đạt 340,93 tỷ SGD (tương đương 250,70 tỷ USD).

Theo MAS, mức tăng này đã đảo ngược tình trạng suy giảm dự trữ ngoại hối trong tháng Một tính theo đồng nội tệ (340, 36 tỷ SGD). Điều này chủ yếu là do sự gia tăng giá trị của vàng và ngoại tệ nắm giữ của quốc gia.

Tuy nhiên, nếu tính theo đồng đô la Mỹ, dự trữ ngoại hối của Singapore lại giảm tháng thứ tám liên tiếp, xuống còn 250,70 tỷ USD. Nguyên nhân của việc suy giảm mức dự trữ ngoại hối tính theo USD là do sự tăng giá của đồng đô la Mỹ với các đồng tiền khác như đồng euro và yên gần đây./.

(TTXVN/Singapore)

Tin cùng chuyên mục