Dự trữ ngoại hối tăng liên tục và đã lên đến 54,5 tỷ USD

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết dự trữ ngoại hối tính đến thời điểm này đã đạt 54,5 tỷ USD.
Dự trữ ngoại hối tăng liên tục và đã lên đến 54,5 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm mới của Vietcombank ngày 12/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết dự trữ ngoại hối tính đến thời điểm này đã đạt 54,5 tỷ USD.

Như vậy chỉ riêng 2 tuần đầu năm Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng 2,5 tỷ USD và nâng tổng số ngoại hối đã mua được từ khi áp dụng chính sách tỷ giá trung tâm (đầu năm 2016) tới nay lên đến 22 tỷ USD.

[Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn về xử lý nợ xấu]

Theo Thống đốc, con số kỷ lục này giúp củng cố vị thế, niềm tin quốc gia, gia tăng niềm tin với nhà đầu tư nước ngoài.

Thống đốc cho biết thêm, thanh khoản, lãi suất ổn định, giảm được lãi suất cho vay một cách thực chất, đóng góp thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế và doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp không còn phàn nàn về câu chuyện lãi suất.

Tỷ giá kể từ khi áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm đã được điều hành linh hoạt, giúp tỷ giá ổn định, Ngân hàng Nhà nước đã mua được lượng lớn ngoại tệ để bổ sung vào kho dự trữ ngoại hối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục