Vẫn giữ mức kỷ lục

Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc vẫn giữ mức kỷ lục

Dự trữ ngoại tệ Hàn Quốc cuối tháng 4 đạt 328,8 tỷ USD, tăng 1,39 tỷ USD so với tháng 3 và gần bằng mức kỷ lục 328,91 tỷ USD tháng 1.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/5 cho biết dự trữ ngoại tệ của nước này vẫn ở mức cao kỷ lục nhờ tiếp tục tăng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cũng như giá trị chuyển đổi của các tài sản không tính bằng USD.

Theo số liệu của BOK, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc cuối tháng 4/2013 đạt 328,8 tỷ USD, tăng 1,39 tỷ USD so với tháng Ba và gần bằng mức kỷ lục 328,91 tỷ USD trong tháng Một.

Hàn Quốc đã duy trì dự trữ ngoại tệ trên 300 tỷ USD kể từ tháng 4/2011. Đây được xem là một mức quan trọng mang tính chất tâm lý nhằm bảo vệ nền kinh tế quốc gia trong trường hợp các nguồn vốn nước ngoài rút đột ngột.

Tính đến cuối tháng 3/2013, Hàn Quốc nắm giữ lượng dự trữ ngoại tệ cao thứ 7 trên thế giới, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc) và Brazil.

Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc bao gồm 299,45 tỷ USD chứng khoán, 18,44 tỷ USD tiền gửi, 4,79 tỷ USD vàng khối, 3,44 tỷ USD quyền rút tiền đặc biệt (SDR) và 2,67 tỷ USD trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục