Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng kỷ lục

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, vốn đã cao nhất thế giới, lại tăng lên mức kỷ lục mới - 2.130 tỷ USD tính đến cuối tháng 6/2009.
Lượng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, vốn đã cao nhất thế giới, lại tăng lên mức kỷ lục mới - 2.130 tỷ USD tính đến cuối tháng 6/2009, tăng hơn 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố ngày 15/7, trong nửa đầu năm nay dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng 185,6 tỷ USD.

Riêng trong tháng 6, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng 42,1 tỷ USD, nhiều hơn so với tháng 6 năm trước tới 30,2 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định mức tăng mạnh dự trữ ngoại tệ nói trên dường như cho thấy dòng vốn đang trở lại Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế nước này phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng trưởng hơn 60% và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý hai năm nay tăng 7%, sau khi đã giảm từ mức 6,8% trong quý cuối cùng của năm ngoái xuống 6,1% trong quý đầu năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục