Đưa 7 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa về đất liền

Ngày 22/12, tàu Trường Sa 08 cập bến tại Quân cảng Cam Ranh, đưa 7 ngư dân thuộc 2 tỉnh Bình Định và Khánh Hòa vào bờ an toàn.
Ngày 22/12, tàu Trường Sa 08 của Vùng D Hải quân đã cập bến tại Quân cảng Cam Ranh, đưa bảy ngư dân thuộc hai tỉnh Bình Định và Khánh Hòa vào bờ an toàn.

Những ngư dân trên được cứu hộ trong một vụ tàu đánh cá bị chìm ở khu vực huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Thượng tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng D Hải quân, cho biết ngày 19/12, tàu đánh cá BĐ 96321-TS do ông Đỗ Văn Thới (trú tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đã bị sóng to gió lớn đánh chìm tại khu vực đảo Cây Dừa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 50 hải lý về phía đông nam.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu HP 7736 của lực lượng quân chủng Hải quân đã kịp thời đến cứu bảy ngư dân trên chiếc tàu bị nạn trước khi bị chìm hẳn.

Chiều 20/12, tàu HP 7736 nhận nhiệm vụ khác, nên số ngư dân được cứu đã chuyển sang tàu Trường Sa 08 để được đưa về đất liền.

Trong số bảy ngư dân được cứu, ngoài thuyền trưởng Đỗ Văn Thới, còn có hai ngư dân của tỉnh Bình Định, gồm: Phan Văn Út (sinh năm 1963) và Võ Minh Cảnh (1969) đều trú tại huyện Hoài Nhơn; bốn ngư dân của tỉnh Khánh Hòa gồm: Võ Văn Minh (1955, trú tại huyện Diên Khánh), Nguyễn Văn Phụng (1976), Mai Văn Lợi (1972) và Võ Quý Nhân (1973) đều trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục