Đua chó - sản phẩm du lịch ở Vũng Tàu trước nguy cơ dừng hoạt động

Trường đua chó Greyhound ở thành phố Vũng Tàu - trường đua chó lớn nhất khu vực Đông Nam Á, điểm hấp dẫn du khách, đang đứng trước nguy cơ phải tạm ngưng hoạt động do gặp khó khăn về thủ tục pháp lý.
Đua chó - sản phẩm du lịch ở Vũng Tàu trước nguy cơ dừng hoạt động ảnh 1Du khách xem đua chó tại Trường đua chó Greyhound. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trường đua chó Greyhound (còn gọi là Trường đua chó Lam Sơn) đặt tại sân vận động Lam Sơn ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là nơi duy nhất tại Việt Nam tổ chức đua chó và cũng là trường đua chó lớn nhất khu vực Đông Nam Á, từ lâu đã hấp dẫn du khách khi đến với thành phố biển này.

Tuy vậy, Trường đua chó Greyhound đang đứng trước nguy cơ phải tạm ngưng hoạt động do gặp một số khó khăn về thủ tục pháp lý.

Đua chó hấp dẫn du khách

Theo Chủ tịch Tập đoàn Vabis Nguyễn Ngọc Mỹ, Trường đua chó Greyhound do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí (Tập đoàn Vabis) đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2000 với tổng vốn 5 triệu USD.

Từ khi hoạt động đến nay, Trường đua chó Greyhound đã tổ chức 1.485 kỳ đua (tương đương 17.226 trận đua), tiếp đón 3,5 triệu lượt khách vào sân, trong đó khoảng 80% là du khách trong và ngoài nước đến với thành phố biển Vũng Tàu.

Đặc biệt, đua chó còn góp phần quan trọng vào việc đa dạng hóa các loại hình giải trí về đêm, thu hút du khách nghỉ lại qua đêm và thường xuyên quay lại Vũng Tàu.

Trường đua chó Greyhound mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ- 22 giờ 30 vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, tùy theo lượng du khách đông và nhu cầu xem đua chó tăng cao, trường đua có thể mở thêm vào Chủ nhật hoặc các dịp lễ, Tết.

Mỗi buổi đua chó, người dân và du khách sẽ được xem 10-12 trận đua với 8 chú chó tranh tài trong mỗi trận đua. Khi xuất phát, một con “thỏ mồi” được gắn vào xe trượt quanh đường đua, luôn nhanh hơn các chú chó để các “vận động viên” đuổi theo.

[Đua chó - môn thể thao giải trí độc đáo ở thành phố Vũng Tàu]

Mỗi vòng đua dài khoảng 450-485m, người xem được tận mắt chứng kiến sự quyết liệt mà dũng mãnh của mỗi chú chó. Tốc độ được đẩy lên rất cao, du khách vô cùng thích thú khi trên sân đấu lúc này những màn “nước rút” tốc độ không phải là của các vận động viên điền kinh, các loại xe phân khối lớn, xe địa hình,… hay những chú ngựa đua thông thường, mà chính là các chú chó dễ thương hàng ngày vốn là bạn thân thiết với con người.

Chó đua tại Trường đua chó Greyhound đều là những chú chó to khoẻ thuộc giống Greyhound, giống chó săn từ Ireland, nặng khoảng 22-30kg khi trưởng thành, mức giá nhập về Việt Nam lên tới 2.000 USD/chú chó.

Điểm hấp dẫn vô cùng khi đến với trường đua chó chính là việc cá cược hợp pháp, khán giả đến xem có thể mua phiếu cá cược sau đó giành được tiền thưởng nếu chú chó mà mình cược về nhất. Vừa tạo niềm vui lại càng tăng thêm hấp dẫn cho bộ môn thể thao giải trí này, giúp thu hút du khách nhiều hơn.

Chị Phạm Thị Mai, du khách đến từ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Tôi đã nghe rất nhiều về đua chó ở Vũng Tàu và cũng đến đây nhiều lần, nhưng hôm nay tôi mới có dịp đến trường đua để xem. Đây là một trải nghiệm đặc biệt, không khí vui nhộn, khán giả vừa được xem những cuộc đua hấp dẫn, còn được tham gia đặt cược dự thưởng.”

Thực tế, trong suốt quá trình tổ chức loại hình đua chó phục vụ người dân và du khách tại thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí đã đóng góp cho ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gần 45,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động địa phương.

Tại hội nghị sơ kết liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ cuối tháng 11/2022 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho rằng vùng Đông Nam Bộ cần thực hiện rõ nét hơn nữa những đặc sắc của vùng, hình thành các chương trình du lịch hấp dẫn, các điểm đến khám phá của du khách trong và ngoài nước; tạo ấn tượng đậm nét về thương hiệu du lịch vùng Đông Nam Bộ thông qua việc khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng và sản phẩm mới mà vùng có thế mạnh.

Thực tế, đua chó - môn thể thao giải trí độc đáo ở thành phố Vũng Tàu đã được nhiều người biết đến là một sản phẩm du lịch nổi bật không chỉ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà của cả vùng Đông Nam Bộ, có sức hấp dẫn đặc biệt dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Trường đua chó có thể phải tạm ngưng hoạt động

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí, Giấy phép đăng ký đầu tư và Giấy phép kinh doanh đặt cược đua chó sắp hết hạn (tháng 3/2023), công ty đã có văn bản đề nghị gia hạn thêm 25 năm, nhưng đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các sở, ngành của tỉnh vẫn chưa giải quyết xong với lý do quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 chưa có cập nhật dự án đua chó có kinh doanh đặt cược theo quy định Điều 31 Nghị định 06/2017 NĐ-CP.

Đua chó - sản phẩm du lịch ở Vũng Tàu trước nguy cơ dừng hoạt động ảnh 2Màn so tài hấp dẫn giữa các chú chó đua tại Trường đua chó Greyhound, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản số 20055/UBND-VP ngày 31/12/2021 về giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí liên quan đến việc giới thiệu vị trí phù hợp để xác định trong quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Công văn 892/SXD-QHKT ngày 9/3/2022 của Sở Xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo việc giới thiệu vị trí phù hợp để thực hiện di dời trường đua chó trong trường hợp không tiếp tục thực hiện tại sân vận động Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu, cho biết, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019.

Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Vũng Tàu được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 6/10/2021 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường 51B-51C (đoạn Hàng Điều đến Ẹo Ông Từ) phường 11, 12 được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 thì tại khu vực đường Cầu Cháy (ngay khu công viên Hồ Mặt Trời) hiện có quy hoạch 2 khu đất công viên cây xanh-thể dục thể thao (gồm sân vận động cấp đô thị 10.000 chỗ và khu liên hợp thể dục thể thao).

Riêng vị trí sân vận động 10.000 chỗ nêu trên trước đây đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 8588/UBND-VP ngày 20/12/2012 giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư dự án này.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu rà soát, báo cáo cụ thể về chủ trương đầu tư dự án Sân vận động 10.000 chỗ trước đây như: Quá trình thực hiện, đề xuất hình thức tiếp tục đầu tư, trong đó báo cáo cụ thể việc kết hợp chức năng đua chó vào sân vận động.

Theo ông Nguyễn Ngọc Mỹ, kể từ sau ngày 15/6/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí đã đủ điều kiện để thực hiện “Giai đoạn 2” của Dự án đua chó có kinh doanh đặt cược. Công ty không chỉ được bán vé tại trường đua mà còn được phép bán vé đặt cược trên phạm vi toàn quốc thông qua các điểm bán vé ngoài trường đua (Outlet) và tin nhắn SMS.

Với việc phát triển thêm 2 loại hình bán vé mới trong “giai đoạn 2,” dự kiến công ty sẽ đóng góp nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt của ngành kinh doanh đua chó ít nhất là 100 tỷ đồng mỗi năm cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và con số này sẽ tăng khoảng 30 lần sau 10 năm.

Tuy nhiên, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Công ty di dời và lập dự án tại một địa điểm khác ngoài sân vận động Lam Sơn thì công ty phải tuân thủ Luật Đầu tư 2020, Luật Đất đai 2013, theo đó việc giao đất, cho thuê đất phải thông qua đấu giá.

Khu đất lập dự án đua chó có đặt cược phải phù hợp với quy hoạch kinh tế-xã hội do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Điều 31 Nghị định 06/2017 NĐ-CP; công ty phải xây dựng mới dự án, xin lại giấy phép đặt cược, trải qua 1 năm vận hành bán vé trong sân…

Tất cả mọi việc phải quay lại từ ban đầu cho đến khi dự án mới hình thành và đủ điều kiện kinh doanh đặt cược có thể thêm 6 năm nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xét về thời gian tính và hiệu quả kinh tế đầu tư dự án.

Do vậy, công ty đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các sở, ban, ngành xem xét và đồng ý chủ trương cho công ty tiếp tục thực hiện dự án “Giai đoạn 2” tại các địa điểm đã được Trung ương và Bộ Tài chính cho phép tổ chức đạt cược đua chó cụ thể là Trường đua chó tại sân vận động Lam Sơn, 15 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu; Trung tâm huấn luyện chó đua (Greyhound) tại số 90 Võ Thị Sáu, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa.

Đến thời điểm này, thời hạn Giấy phép đăng ký đầu tư và Giấy phép kinh doanh đặt cược đua chó sắp hết hạn vào tháng 3/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí vẫn chưa nhận được quyết định di dời hay không đối với Trường đua chó Greyhound đặt tại sân vận động Lam Sơn (15 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu).

Hoạt động đua chó tại đây có nguy cơ tạm ngưng hoạt động, người dân và du khách có thể tạm thời không được xem những màn đua chó sôi động, hấp dẫn và riêng có ở thành phố biển Vũng Tàu nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục