Đưa Colombia trở thành tâm điểm của ngành Kinh tế Cam của Mỹ Latinh

Diễn đàn GFACCT quy tụ hơn 350 khách mời trong nước và quốc tế, những nhân vật nổi tiếng trong sự phát triển của khu vực Kinh tế Cam.
Đưa Colombia trở thành tâm điểm của ngành Kinh tế Cam của Mỹ Latinh ảnh 1

Trong lễ khai mạc Diễn đàn Nghệ thuật, Văn hóa, Sáng tạo và Công nghệ Thế giới (GFACCT) 2021 tại thành phố Medellín (Colombia), Tổng thống Colombia Iván Duque đã đề cập đến khuôn khổ thể chế và quy chuẩn vững chắc do Chính phủ tạo ra, nhờ đó đất nước có thể cung cấp những điều kiện tốt nhất khu vực Mỹ Latinh và Caribe để khuyến khích ngành Kinh tế Cam (Orange Economy).

Về việc này, Tổng thống Iván Duque nhắc tới các Khu vực Phát triển màu Cam (AND, viết tắt theo tiếng Tây Ban Nha), là những không gian địa lý được thiết lập một cách chính thức và nhằm mục đích thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, thông qua các ưu đãi về thuế, tiếp cận vốn, vườn ươm cho các doanh nghiệp, cùng các lợi ích khác.

Hiện nay, Colombia có hơn 1.600 công ty đã ra đời là thành quả của những sáng kiến này.

[LHQ hối thúc Mỹ Latinh hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ]

Được tổ chức đến ngày 9/9 tới đây theo cả hình thức tham gia trực tiếp và trực tuyến, Diễn đàn GFACCT quy tụ hơn 350 khách mời trong nước và quốc tế, những nhân vật nổi tiếng trong sự phát triển của khu vực Kinh tế Cam.

Họ sẽ đóng góp ý tưởng và kinh nghiệm của mình trong công cuộc xây dựng các chiến lược thúc đẩy văn hóa, kinh tế và phát triển xã hội của đất nước.

Các chuyên gia tham dự diễn đàn đến từ 23 quốc gia, sẽ trao đổi về các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, kinh tế sáng tạo, công nghệ và đổi mới, và những nội dung khác. Để biết thêm thông tin chi tiết và kết nối tham dự sự kiện, vui lòng truy cập đường link https://www/gfacct.org.en/

Ngành Kinh tế Cam là một trọng điểm thiết yếu của Kế hoạch Phát triển Quốc gia 2018-2022, Hiệp ước vì Colombia, Hiệp ước vì sự Công bằng, trong đó, lần đầu tiên trong lịch sử Colombia, văn hóa và sự sáng tạo được đặt ở trung tâm của một chiến lược phát triển toàn diện.

Tổng thống Duque cũng nhắc lại rằng năm 2018 đất nước đã phát hành Trái phiếu Cam, để tài trợ cho việc thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo thông qua Ngân hàng Bancóldex, và đã phát động việc này ngay cả khi đang xảy ra đại dịch.

Nhờ Luật Tái kích hoạt Reactivarte, các nguồn lực tham gia vào lĩnh vực này đã được đưa vào chương trình hỗ trợ việc làm chính thức.

Tương tự, Tổng thống chỉ ra rằng với chuyên gia Cary Granat, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hollywood, họ đang nghĩ đến việc đồng ý các thỏa thuận hợp tác sản xuất nghe nhìn đặc biệt với 5 hoặc 6 thị trường hấp dẫn nhất trên thế giới, điều sẽ cho phép nước này tăng vốn đầu tư lên gấp 5 lần trong vòng 18 tháng trong lĩnh vực nghe nhìn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục