Đưa công chúng Thủ đô “Đến với văn hóa Italy” dịp Quốc tế Thiếu nhi

Trong dịp này, công chúng sẽ có cơ hội hòa mình vào các trò chơi dân gian thú vị và xem trình diễn trang phục truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới.
Đưa công chúng Thủ đô “Đến với văn hóa Italy” dịp Quốc tế Thiếu nhi ảnh 1Công chúng sẽ có dịp trải nghiệm làm mặt nạ hóa trang của Italy. (Ảnh: BTC)

Công chúng Thủ đô sẽ có dịp tìm hiểu những nét độc đáo của văn hóa Italy qua chuỗi hoạt động “Đến với văn hóa Italy.”

Chương trình diễn ra trong hai ngày (27, 28/5) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).

Cụ thể, du khách sẽ được trải nghiệm những hoạt động thực tế như: làm mặt nạ trong các lễ hội hóa trang (carnival), tô vẽ trang phục, thưởng thức ẩm thực Italy…

[Sống trong khung cảnh La Mã cổ đại ngay giữa thành Rome hiện tại]

Bên cạnh đó, trong dịp này, khách tham quan còn có cơ hội hòa mình vào các trò chơi dân gian thú vị và xem trình diễn trang phục truyền thống của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Thái Lan, Indonesia, Lào…

Đưa công chúng Thủ đô “Đến với văn hóa Italy” dịp Quốc tế Thiếu nhi ảnh 2Chương trình được tổ chức với nhiều trò chơi dân gian. (Ảnh: BTC)

Đại diện Bảo tàng Dân tộc học cho biết, chương trình được tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6) nhằm tạo ra một không gian vừa chơi vừa học với nhiều trải nghiệm thực tế cho công chúng, đặc biệt là trẻ em; từ đó góp phần giúp du khách tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục