Đưa Đại học Việt-Đức lên tầm hàng đầu thế giới

Việt Nam và Đức cam kết sẽ làm hết sức để đưa Trường Đại học Việt-Đức (VGU) trở thành trường đại học hàng đầu ở khu vực và quốc tế.
Từ ngày 29/10 đến 4/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận đã thăm bang Hessen, Đức.

Đoàn do Bộ trưởng dẫn đầu đã có các cuộc hội đàm với bà Kuehner-Hoermann, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật, bà Quốc vụ khanh Nicola Beer, Điều phối viên của Năm Đức tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Đức 2010.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đánh giá cao sự hợp tác giữa bang Hessen và Việt Nam trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là dự án Trường Đại học Việt-Đức (VGU).

Hai bên cam kết sẽ làm hết sức mình để đưa VGU trong những thập kỷ tới trở thành trường đại học hàng đầu ở khu vực và quốc tế.

Tại Wiesbaden, đoàn cũng đã có các cuộc gặp gỡ với ông Axel Wintermeyer, Chánh Văn phòng Chính phủ và bà Dorothea Henzler, Bộ trưởng Văn hóa bang Hessen.

Đoàn cũng đi thăm Trường Đại học tổng hợp Goethe ở Frankfurt am Main, Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Darmstadt, trao đổi với Tổng Thư ký Quỹ trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Tổng thư ký Quỹ Humboldt Stiftung.

Ngày 30/10, đoàn đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main và xem triển lãm ảnh về Hà Nội xưa tại Villa Hanoi./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục