Học sinh, phụ huynh hào hứng với trải nghiệm về giáo dục STEM

Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh

Đông đảo học sinh và phụ huynh ở nhiều lứa tuổi đã cùng tham gia chương trình "Trại Hè thiên tài nhí STEM 2019" tại Nhà văn hóa quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 1Chương trình do Hệ thống Mầm non STEMFORD KIDS tổ chức, nhằm đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh. STEM là phương pháp giáo dục kết hợp giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học, nhằm giúp học sinh rèn luyện và phát triển nhiều kỹ năng như tư duy, sáng tạo, thực tế, sự khéo léo và khả năng làm việc nhóm... Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, phụ huynh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 2Ba mẹ con chị Vũ Thị Dung (Thanh Xuân, Hà Nội) hào hứng tham gia chương trình. "Đây là hoạt động rất ý nghĩa, vừa tạo sân chơi cho trẻ, vừa giúp phụ huynh hiểu hơn về giáo dục STEM. Công nghệ giáo dục này không phải là những thứ xa vời như chế tạo robot mà ở đây, tôi thấy đơn giản như việc thả một chiếc lông lên mặt nước và từ đó con hiểu được vật liệu nổi, chìm. STEM vừa giúp trẻ tư duy tốt hơn, khả năng tập trung cao hơn," chị Dung chia sẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 3Em Trần Quốc An, ở phố Vũ Trọng Phụng say mê với việc sáng tạo mô hình ôtô từ nắp chai và lõi giấy vệ sinh. An cho biết, em chưa bao giờ được tham gia các hoạt động sáng tạo này nên thấy rất thích thú. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 4Cậu bé cẩn thận trang trí cho chiếc ô tô của mình bằng băng keo và ống hút. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 5Minh Hồng (bên trái), 9 tuổi, lại thích thú với việc thiết kế chiếc bè nổi. Hồng cho biết, qua sự kiện, em phát hiện ra có thể chế tạo rất nhiều đồ chơi đơn giản từ vật liệu tưởng như bỏ đi. ‘Em sẽ làm thêm các đồ chơi, vật dụng khác bằng đồ tái chế khi về nhà,’ Hồng chia sẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 6Bé Gia Hân mới hai tuổi, nhưng có rất nhiều hoạt động STEM dành cho lứa tuổi này. Trong ảnh, Gia Hân đang dùng cúc áo nhiều màu để trang trí chiếc thuyền làm từ ống hút. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 7Với Đỗ Minh Hoàng, học sinh lớp 2 tiểu học Nam Thành Công, đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với giáo dục STEM vì ở trường em không có hoạt động này. Hoàng thích thú với trò chơi về áp lực nước, được làm từ xilanh và ống truyền dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 8Một mô hình khác của thí nghiệm về thủy lực, với xilanh và que tre đơn giản. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với phụ huynh, học sinh ảnh 9Các phụ huynh nam cũng rất say sưa với STEM. Một ông bố chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình như trở về tuổi thơ. Sau sự kiện hôm nay, tôi cũng sẽ tìm những vật liệu đơn giản, tận dụng đồ tái chế, để có thể chơi với con nhiều hơn. Đây cũng là kênh kết nối rất tốt giữa cha mẹ và con cái, khi cùng chơi, cùng làm các thí nghiệm khoa học, vừa hạn chế điện thoại, tivi, vừa giúp bố mẹ, con cái gần gũi nhau hơn." Theo bà Nông Thị Thu Huyền, Giám đốc STEM của Mầm non STEMFORD KIDS, đó cũng chính là mục tiêu mà chương trình hướng tới.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục