Đưa hai tàu cá trôi dạt trên vùng biển Hội An vào bờ an toàn

Hai tàu cá của ngư dân ở thành phố Đà Nẵng trôi dạt trên vùng biển thuộc thành phố Hội An (Quảng Nam) đã được cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đưa vào bờ.
Đưa hai tàu cá trôi dạt trên vùng biển Hội An vào bờ an toàn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9/1, hai tàu cá của ngư dân ở thành phố Đà Nẵng trôi dạt trên vùng biển thuộc thành phố Hội An (Quảng Nam) đã được cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 9/1, tàu cá mang số hiệu QNa 03367 do ông Mai Văn Khanh (thành phố Đà Nẵng) làm chủ phương tiện và tàu cá ĐNa 06655 của ông Phan Sáu (thành phố Đà Nẵng) làm chủ phương tiện bị trôi dạt ở khu vực ngoài cửa biển Cửa Đại và bãi tắm An Bàng, thành phố Hội An.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cửa Đại đã cử cán bộ, chiến sỹ, đồng thời huy động phương tiện tại chỗ, nhanh chóng tiếp cận hai tàu cá và kéo vào bờ an toàn. Vào thời điểm trên, không có người ở trên hai tàu cá này.

Theo Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, trước đó hai tàu cá QNa 03367 và ĐNa 06655 đang neo đậu tại cảng cá Thọ Quang (thành phố Đà Nẵng), do gặp gió to, sóng lớn nên đã đứt dây neo và trôi dạt vào vùng biển Hội An (Quảng Nam).

Đồn biên phòng Cửa Đại đã thông báo cho hai chủ tàu cá cùng đại diện chính quyền địa phương đến đơn vị để làm thủ tục nhận lại phương tiện. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết trên biển có sóng lớn nên hai tàu cá này chưa thể về lại thành phố Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục