Đưa hơn 1.470 hài cốt quân tình nguyện về nước

Hơn 8 năm qua, Ban chuyên trách đội Công tác K93 An Giang đã tìm kiếm, qui tập hơn 1.470 hài cốt là chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia.
Hơn 8 năm qua, Ban chuyên trách đội Công tác K93 tỉnh An Giang qui tập hơn 1.470 hài cốt chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế hy sinh trên đất Campuchia về nước.

Trong số các hài cốt được quy tập phần lớn nằm trên đất bạn Campuchia và có hơn 230 bộ xác định được tên, nguyên quán, sau đó đưa về an táng trọng thể vào các nghiã trang Dốc Núi Bà Đắc thuộc Quân khu 9, các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên.

Đội được thành lập ngày 2/4/2001 với nhiệm vụ thiêng liêng cao cả tìm kiếm, bốc dở, qui tập hài cốt chiến sĩ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.

Bên cạnh công tác tìm kiếm hài cốt, đội còn thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Đội đã giúp xây dựng trụ sở Quân khu 3, lữ đoàn 31 tỉnh Tà Keo, Tiểu đoàn 301, Tiểu đoàn Kandal, Lữ đoàn 11 của bộ; lao động giúp chùa; khám cấp thuốc miễn phí; cấp tặng hàng chục tấn gạo, thực phẩm cho dân nghèo các tỉnh của Campuchia./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục