Đưa hợp tác giao thông vận tải VN-Lào vào chiều sâu

Phó Thủ tướng đề nghị ngành giao thông vận tải hai nước VN-Lào tiếp tục hợp tác ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Chiều 9/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Bộ Công chính và Vận tải Lào, do Bộ trưởng Sommad Pholsena dẫn đầu đang ở thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Bộ trưởng Sommad Pholsena sang thăm Việt Nam và tham gia Chương trình giao lưu giữa các thế hệ ngành giao thông vận tải hai nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả làm việc giữa Bộ trưởng với Bộ Giao thông vận tải Việt Nam; cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Sommad Pholsena có ý nghĩa quan trọng, đúng vào dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành giao thông vận tải hai nước tiếp tục hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn, tham vấn lẫn nhau một cách toàn diện về lĩnh vực giao thông vận tải song phương và đa phương. Hai bên cần đưa hợp tác về giao thông vận tải đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Đặc biệt là thúc đẩy các hoạt động vận tải du lịch bằng đường bộ, mở rộng hành lang Đông Tây…

Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Sommad Pholsena đánh giá cao sự nỗ lực và giúp đỡ của các chuyên gia Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Lào trong thời gian qua; mong muốn cán bộ ngành giao thông vận tải hai nước tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị gắn bó để góp phần phát triển ngành giao thông vận tải mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Sommad Pholsena đề nghị Việt Nam hỗ trợ Lào trong trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm về mọi mặt trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải; tiếp tục giúp Lào xây dựng quy hoạch phát triển giao thông vận tải, góp phần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Giao thông vận tải Việt Nam do ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Tại buổi làm việc, hai bên đã kiểm điểm tình hình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải và hài lòng nhận thấy rằng, việc triển khai thực hiện các dự án hợp tác đã đạt được hiệu quả. Cụ thể như việc chuẩn bị khánh thành dự án đường 2E vào cuối năm 2012 và tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; Bắt đầu tiến hành khảo sát sơ bộ để lập Dự án nghiên cứu khả thi xây dựng tuyến Phuthítphờng tỉnh Luôngprabăng đi Na Xon giáp huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên. Hiện, hai bên đang tích cực phối hợp vận động phía Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư cho Dự án đường sắt Vientiane-Thà Khẹt-Mụ Giạ-Tân Ấp-Vũng Áng mà Hàn Quốc đã cơ bản nhất trí cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu khả thi.

Đối với Dự án đầu tư tuyến đường từ Sêkông tới biên giới Lào-Việt Nam: Ngày 25/4/2012 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2861/VPCP-HTQT về việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và các Bộ ngành liên quan để làm việc cụ thể với phía Lào. Ngày 31/5/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp về việc đầu tư tuyến đường từ Sêkông nêu trên và thống nhất trước mắt để Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp, trao đổi với phía Lào để thống nhất về phương án và kêu gọi các nguồn vốn để đầu tư vào tuyến đường nêu trên.

Các dự án nghiên cứu khả thi nâng cấp một số tuyến đường bộ thuộc lãnh thổ Lào, do tư vấn Việt Nam tiến hành, đã và đang được thực hiện đúng tiến độ. Hai Bên cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho nhà thầu cũng như tư vấn trong quá trình thực hiện các dự án tại Lào.

Trong lĩnh vực vận tải, hai bên đã tổ chức khởi động triển khai đầy đủ quy trình kiểm tra một cửa/một lần dừng (SWI/SSI) tại cặp cửa khẩu Lao Bảo-Đensavanh trên đường 9 và xem xét mở rộng quy trình này sang các cửa khẩu khác. Theo tinh thần Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về sử dụng cảng Vũng Áng ký ngày 20/7/2001, nhằm thúc đẩy giao thông đi lại và phát triển kinh tế dọc hành lang Đông-Tây qua lại hai nước, Bộ Giao thông vận tải hai nước đã có văn bản trao đổi và đi đến thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty liên doanh Lào-Australia khai thác mỏ Phu Bia vận chuyển quặng tinh luyện từ Lào sử dụng đường 12 và xuất khẩu qua cảng Vũng Áng.

Ngoài ra, cũng tại buổi hội đàm, hai bộ đã thống nhất tiếp tục hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực giám định chất lượng công trình giao thông vận tải, thanh tra, an toàn giao thông đường bộ, đào tạo cán bộ... đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hàng không, vận tải đường bộ, vận tải quá cảnh. Hai bên cũng nhất trí sẽ cùng phối hợp triển khai hợp tác có hiệu quả các dự án tiểu vùng và khu vực, cụ thể như dự án Tam giác phát triển,các dự án hợp tác về giao thông vận tải trong khuôn khổ ASEAN và tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS).

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ Công chính và Vận tải Lào sẽ đi thăm một số công trình xây dựng giao thông vận tải và trao đổi với các đơn vị và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị về khả năng hợp tác giữa 2 bên trong thời gian tới và đặc biệt đoàn sẽ tham gia buổi giao lưu với chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác toàn diện, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa hai nước./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục