Đưa kịch thiếu nhi “Con Gà Trống” của Việt Nam xuất ngoại

Các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam đưa vở diễn “Con Gà Trống” tới Toyama (Nhật Bản) tham dự “Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn Thiếu nhi Thế giới 2016.”
Đưa kịch thiếu nhi “Con Gà Trống” của Việt Nam xuất ngoại ảnh 1Một cảnh trong vở diễn "Con Gà Trống." (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam)

Theo thông tin từ Nhà hát Kịch Việt Nam, hôm nay (29/7), đoàn nghệ sỹ của nhà hát chính thức đưa vở kịch “Con Gà Trống” tới Toyama (Nhật Bản) tham dự “Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn Thiếu nhi Thế giới 2016.”

“Con Gà Trống” là vở kịch thiếu nhi do nhà viết kịch người Singapore Chua Soo Pong viết kịch bản, nghệ sỹ nhân dân Lê Ngọc dàn dựng.

Vở kịch xoay quanh câu chuyện Gà Trống bị Chuột Đen vu cáo tội ăn cắp dầu ngô của làng. Gà Trống bị Chuột Đen dán băng dính vào mỏ và trói dưới gốc cây.

Tối đến, Chuột Đen - thủ phạm thực sự của vụ trộm đã mang quà hối lộ Lý trưởng Cáo và hắn hứa sẽ trị tội Gà Trống vào buổi sáng hôm sau.

Mọi bất ngờ xảy đến khi Chim Yểng (nhân chứng) cùng Quan huyện Gấu xuất hiện.

“Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn Thiếu nhi Thế giới 2016” diễn ra từ ngày 30/7-4/8. Chương trình quy tụ 24 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau với 42 vở diễn đặc sắc dành cho thiếu nhi.

Trong đó, riêng nước chủ nhà Nhật Bản có chín đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục