Đưa một thuyền trưởng bị đau nặng trên biển vào đất liền an toàn

Rạng sáng 18/11, bệnh nhân bị đau bụng dữ dội khi đang hành nghề trên biển đã được đưa về đất liền và chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị.
Đưa một thuyền trưởng bị đau nặng trên biển vào đất liền an toàn ảnh 1Chuyển ngư dân bị nạn đi cấp cứu. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II, rạng sáng 18/11, bệnh nhân bị đau nặng trên biển đã được đưa về đất liền và chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Trước đó, hồi 18 giờ 35 ngày 17/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin trên tàu QNg 94713 TS, ông Nguyễn Đức Thạnh (45 tuổi, thường trú ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị đau bụng dữ dội khi đang hành nghề cách Đà Nẵng gần 50 hải lý về phía đông. Tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tư vấn y tế, hướng dẫn sơ cứu cho bệnh nhân, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR274 đi cứu nạn lúc 19 giờ 05 ngày 17/11.

Đến 22 giờ 10 cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận tàu QNg 94713 TS, chuyển bệnh nhân sang tàu SAR274 để các nhân viên tiến hành cấp cứu đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền chữa trị.

Đến 1 giờ 30 ngày 18/11, tàu SAR274 đã cập cảng Đà Nẵng, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục