Đưa ngư dân từ Trường Sa về cấp cứu bằng thủy phi cơ

Kịp thời đưa ngư dân từ Trường Sa về cấp cứu bằng thủy phi cơ

Bệnh viện Quân y 87 đã phối hợp với Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 dùng thủy phi cơ DHC 6 đưa ngư dân bị đau tim khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa về đất liền điều trị.
Kịp thời đưa ngư dân từ Trường Sa về cấp cứu bằng thủy phi cơ ảnh 1Thủy phi cơ mới được trang bị của Hải quân nhân dân Việt Nam. (Ảnh minh họa: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chiều 17/3, Bệnh viện Quân y 87 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện đã phối hợp với Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 dùng thủy phi cơ DHC 6 đưa ngư dân Phạm Điểm, 63 tuổi, trú ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị đau tim khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam về đất liền điều trị.

Hiện ngư dân Phạm Điểm đã tạm ổn định, tỉnh táo, bớt đau ngực. Chẩn đoán bệnh nhân bị cơ đau thắt ngực, cần theo dõi chứng nhồi máu cơ tim.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, kíp 5 cán bộ của Bệnh viện Quân y 87 đã lên thủy phi cơ DHC 6 xuất phát từ thành phố Cam Ranh đi ra thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi đến nơi, các bác s​ỹ đã thăm khám, sau đó tổ chức đưa ngư dân Phạm Điểm về Cam Ranh vào trưa cùng ngày, sau đó đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 87 để tiếp tục điều trị.

Ngư dân Phạm Điểm có tiền sử tăng huyết áp từ ba năm qua. Ngày 4/3 vừa qua, ông Điểm cùng con trai đi theo tàu cá QNg 95320 TS ra vùng biển Trường Sa để đánh bắt hải sản. Ngày 13/3, ông Điểm có các triệu chứng đau thắt ngực, buồn nôn, mệt mỏi.

Đến ngày 16/3, ông được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa trong tình trạng đau hai bên ngực, mệt mỏi. Theo chẩn đoán, bệnh tình của ông Điểm rất nặng, tiên lượng rối loạn nhịp chậm, nhồi máu cơ tim./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục