Đua nhau săn "chim lạ"

Dân Mường Nhé lũ lượt kéo nhau đi săn "chim lạ"

Những ngày gần đây, thay vì bảo vệ đàn chim quý thì dân 2 xã Mường Toong, Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) lại đua nhau săn bắt.
Trong những ngày gần đây, khi phát hiện có loài “chim lạ” di cư đến địa phương, thay vì chăm sóc, bảo vệ đàn chim quý thì bà con nhân dân 2 xã Mường Toong, Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) lại kéo nhau vào rừng để săn bắt.

Trước đó, ngày 18/4, hai em học sinh trường trung học cơ sở Mường Toong thuộc xã Mường Toong, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) bắt được 1 con chim lạ bay lạc vào bìa rừng cạnh đường giao thông chính. Con chim bị bắt có trọng lượng 3kg, sải cánh rộng 25cm, dài 60cm, cao 80cm, thân chim dài 35cm.

Các em học sinh này cho biết rạng sáng hôm đó, các em đi học sớm thì phát hiện con chim này ở bìa rừng cạnh đường giao thông, đoạn đường gần xã  Mường Toong. Con chim này bị thương khá nặng ở chân và cánh. Nó đang trong tình trạng đói lả và rất yếu.   

Khi phát hiện có đàn chim "lạ" di cư tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã khuyến cáo bà con không được săn  bắt, nhưng người dân vẫn phớt lờ. Hậu quả là đàn chim hơn 40 con được phát hiện từ hôm 18/4 đã bị bắt hơn một nửa. Tuy nhiên theo điều tra, đã có thêm một đàn chim khác thuộc loài này khoảng 20 con đang sinh sống ở xã giáp ranh là Mường Nhé. Đàn chim này cũng bị người dân địa phương săn bắt, sau đó đem mổ thịt để uống rượu hoặc bán.   

Chị Lò Thị L, một người dân xã Mường Toong cho hay: chị vẫn thấy người dân ở đây hàng  ngày vào rừng để bắn loài chim này. Chủ yếu họ mang nỏ bắn vào ban ngày, ban đêm thì dùng  đèn đi soi. Sau đó đem số chim bắt được mổ thịt ăn hay bán cho các quán ăn với giá 100 ngìn đồng/1kg.     

Trong khi chưa có thông tin chính xác về loài chim này  thì việc cấm săn bắt cũng là việc rất khó thực hiện đối với chính quyền địa phương. Rất có thể đây là loài cò nhạn vì chúng có đặc điểm và thói quen, cách kiếm mồi rất giống loài “chim lạ” mới phát hiện ở huyện Mường Tè( tỉnh Lai Châu). 

Đây là loại chim đã đưa vào Sách Đỏ Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng cao. Mong rằng các cơ quan chuyên môn sớm có nghiên cứu, hướng dẫn chính quyền địa phương và nhân dân trong việc bảo vệ đàn chim này./.

Đinh Công Định (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục