Đua ôtô lâu đời nhất

Cuộc đua ôtô hàng năm lâu đời nhất thế giới tại Anh

Gần 500 chiếc xe được sản xuất trước năm 1905 đã tham gia cuộc đua ôtô lâu đời nhất thế giới tại Anh, chặng London-Brighton.
Ngày 4/11, tại Anh đã diễn ra cuộc đua ôtô cổ nhất với sự tham gia của những xe được sản xuất trước năm 1905.

Tất cả gần 500 chiếc xe cổ xuất phát từ thủ đô London và đều về đến đích ở thành phố Brighton.

Theo Helena Holness - đại diện Câu lạc bộ ôtô Hoàng Gia, mặc dù cuộc đua diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa to, song cũng không làm nản chí những người tham gia cuộc đua đặc biệt này. Mọi người đều cố gắng vượt qua mọi khó khăn và về đến đích ở hạt Sussex, Đông Nam nước Anh.

Tham gia cuộc đua năm nay còn có Nick Mason - tay trống của nhóm Pink Floyd, tay đua nổi tiếng người Anh Stirling Moss và diễn viên Tony Hirst.

Cuộc đua ôtô hàng năm chặng đường London-Brighton lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1896 và được coi là cuộc đua ôtô lâu đời nhất trên thế giới./. 

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục