Đưa quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, hiệu quả

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Đưa quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, hiệu quả ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Chiều 18/2, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Julie Bishop đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh bà Julie Bishop lần đầu tiên sang thăm và làm việc tại Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường thúc đẩy các chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch…

Tiếp tục ủng hộ, viện trợ phát triển cho Việt Nam trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), ủng hộ cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống ổn định tại Australia.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ ASEAN trong việc thực hiện nghiêm túc DOC và triển khai COC, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Bà Julie Bishop nhấn mạnh, Australia đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam điều đó thể hiện việc ngay khi mới được bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao bà đã chọn Việt Nam là điểm đến để thúc đẩy hợp tác. Bà Julie Bishop cho biết, trong chuyến thăm lần này, hai bên đã thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là trên lĩnh vực thương mại và đầu tư mới chỉ đạt 7 tỷ USD trong năm 2013, thúc đẩy trên lĩnh vực năng lượng, khai khoáng…

Bà Julie Bishop cũng cho biết, triển vọng hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, do vậy Chính phủ Australia sẽ tăng học bổng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên Việt Nam sang học tại Australia và ngược lại.

Khẳng định việc ủng hộ của Australia trong việc duy trì đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, bà Julie Bishop mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhất là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục