Đưa quan hệ với Serbia phát triển ở mọi lĩnh vực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam là không ngừng nỗ lực đưa quan hệ hợp tác với Serbia phát triển mọi lĩnh vực.
Chiều 23/2, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Vuk Jeremic, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là không ngừng nỗ lực đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Serbia phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Vui mừng trước mối quan hệ phát triển ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng cho rằng chuyến thăm lần này và kết quả hội đàm của đoàn với các cơ quan hữu quan Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào mối quan hệ hai nước.

Theo Thủ tướng, quan hệ Việt Nam-Serbia vốn có từ lâu đời, nhân dân Serbia (Nam Tư cũ) đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhiều người Việt Nam đã từng sinh sống, học tập tại Nam Tư cũ.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác về giáo dục với Serbia để ngày càng có nhiều lưu học sinh Việt Nam sang học tập tại Serbia bằng học bổng của Chính phủ Serbia; mong muốn Chính phủ Serbia sớm xem xét ký kết Hiệp định hợp tác về giáo dục giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tiếp đón và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn doanh nghiệp của Serbia sang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên cũng cần ủng hộ nhau trên các diễn đàn ngoại giao đa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, du lịch, thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều; xúc tiến hoạt động hợp tác về văn hóa, giáo dục để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn lời mời của Chính phủ Serbia và cho biết sẽ giao Bộ Ngoại giao Việt Nam thu xếp, chuẩn bị để bố trí chuyến thăm Serbia vào thời gian thích hợp.

Bộ trưởng Ngoại giao Vuk Jeremic vui mừng trở lại thăm Việt Nam, bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ngoại trưởng Serbia cũng tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn trong tương lai.

Thông báo với Thủ tướng về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm, ngài Vuk Jeremic chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm qua và thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI vừa qua của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Vuk Jeremic cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia và cho biết Chính phủ Serbia luôn mong muốn giải quyết vấn đề Kosovo một cách hòa bình, thông qua đàm phán.

Ngài Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên xúc tiến mạnh mẽ các hợp tác về giáo dục, Serbia mong muốn đón tiếp các thế hệ học sinh mới từ Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên cũng có thể hợp tác về an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh hơn nữa trao đổi đoàn doanh nghiệp sang khảo sát thị trường đầu tư ở cả hai nước, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp hóa chất.

Bộ trưởng Ngoại giao Serbia cũng trân trọng chuyển lời mời thăm Serbia của Thủ tướng Serbia đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hy vọng sớm được đón tiếp Thủ tướng tới thăm và làm việc tại Serbia./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục