Đưa ra xét xử vụ án “xác không đầu” trong tháng 7

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ “xác không đầu” và đưa ra xử trong tháng Bảy.
Ngày 30/6, ông Nguyễn Quang Thành - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Viện Kiểm sát đã hoàn tất cáo trạng truy tố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ án “xác không đầu” xảy ra tháng trước tại Tòa nhà G4 Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Phương Linh (sinh năm 1984, trú tại tổ 28 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là người yêu cũ của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa.

Theo cáo trạng, năm 2006, khi học khóa 42 trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1984, trú tại tổ 7, phường Lãm Hà, Kiến An, thành phố Hải Phòng) quen và yêu chị Nguyễn Phương Linh học cùng lớp. Sau đó, hai người chia tay nhau.

Sau đó, Nghĩa quen và yêu Hoàng Thị Yến (sinh năm 1986, ở tại căn hộ số 11.01 nhà G4, Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Trong khi yêu Yến, Nghĩa và chị Linh vẫn thường xuyên liên lạc và gặp nhau.

Nghĩa đã hai lần đưa chị Linh đến nhà Yến khi Yến không có ở nhà. Trong các ngày từ 23/4/2010 đến ngày 5/5/2010, Yến có việc phải về quê và đã giao nhà cho Nghĩa trông giúp. Lợi dụng cơ hội này, Nghĩa đã rủ chị Linh đến chơi và quan hệ sinh lý tại đây.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 4/5/2010, tại căn hộ số 11.01 nhà G4, Trung Yên, Nghĩa đã dùng con dao nhọn giấu sẵn từ trước trên giá sách, bất ngờ đâm mạnh từ phía sau vào lưng chị Nguyễn Phương Linh gây nên hai vết thương xuyên thấu khoang ngực phải và trái vào nhu mô phổi.

Vết thương làm chị Linh tử vong ngay tại chỗ do mất máu cấp không hồi phục được. Khi nạn nhân chết, Nghĩa cắt rời phần đầu nạn nhân, chặt hết phần vân tay của 10 đầu ngón tay rồi đem giấu xác nạn nhân vào phòng kỹ thuật rác trên tầng 13 của khu nhà. Sau đó, Nghĩa đem vứt phần đầu, các đầu ngón tay của nạn nhân cùng hung khí gây án ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện.

Ngay sau khi giết chị Linh, Nghĩa đã lấy đi các tài sản của chị Linh gồm một xe máy Honda SCR, một máy tính xách tay, một điện thoại di động, tổng giá trị gần 28 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Nghĩa đã bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “giết người” (theo quy định Điều 93, khoản 1, điểm g, điểm i-Bộ luật Hình sự) và tội “cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 133, khoản 1-Bộ luật Hình sự).

Riêng tội “giết người,” Nghĩa bị xác định là đã có hành vi giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, thực hiện tội phạm một cách man rợ với hình phạt trong khung quy định ở mức cao nhất là tử hình.

Cáo trạng cũng cho rằng, đối với Hoàng Thị Yến (chủ căn hộ nơi xảy ra án mạng) biết Nghĩa đã thực hiện hành vi sát hại chị Linh tại nhà mình nhưng không trình báo cơ quan công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra vụ án. Vì vậy, Yến cũng bị Viện Kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “không tố giác tội phạm” theo quy định tại Điều 314, khoản 1-Bộ luật Hình sự.

Vụ án sẽ được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong tháng Bảy tới./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục