Đưa Sơn La dẫn dầu khu vực miền núi phía Bắc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong Sơn La thực hiện thành công chỉ tiêu kinh tế-xã hội 2012; phấn đấu dẫn dầu miền núi phía Bắc.
Trước thềm xuân mới Nhâm Thìn 2011, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương; Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, thành tích phát triển toàn diện các lĩnh vực của Sơn La những năm vừa qua là rất đáng ghi nhận, phát huy được thế mạnh của tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo.

Đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư, phát triển 5 huyện nghèo trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Sơn La cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục. Chủ tịch gợi ý Sơn La tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ cho những huyện nghèo; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đặc biệt là phát triển đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cho người dân có nhu cầu; tạo điều kiện hơn nữa để người dân mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo, phấn đấu làm giàu cho gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý tập thể lãnh đạo Sơn La tiếp thu những góp ý của các lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; đối chiếu, rà soát quy hoạch, lên phương án phù hợp đảm bảo lồng ghép có hiệu quả nhất việc triển khai các công trình, dự án thủy điện nhằm phát huy cao nhất hiệu quả Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La; tin tưởng, đồng bào và chiến sỹ Sơn La sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, tình đoàn kết toàn dân; nỗ lực thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2012; phấn đấu Sơn La trở thành địa phương dẫn dầu khu vực miền núi phía Bắc.

Góp ý đẩy nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cũng kiến nghị Sơn La cần chủ động rà soát quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ và vừa; các dự án khai thác khoáng sản để tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo các yếu tố về môi trường, dân cư, tránh việc khai thác tùy tiện, tràn lan tài nguyên, khoáng sản. Sơn La cũng cần lưu ý đến việc đầu tư phát triển mạnh hơn nữa mô hình trồng cây bông công nghiệp, đưa mô hình này trở thành hướng mới xóa đói giảm nghèo cho nhân dân đồng thời, xúc tiến tích cực việc hình thành các khu công nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Thào Xuân Sùng, năm 2011, kinh tế Sơn La phát triển với tốc độ khá, GDP đạt 12,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 820USD, tăng 28% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới là 38,1%; năm 2011 giảm còn 34,1%. Sơn La hiện có 57 dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện với tổng công suất là 3.800MW, trong đó có 3 nhà máy thủy điện lớn có tổng công suất 3.150MW gồm: Thủy điện Sơn La (2.400MW, dự kiến khánh thành năm 2012); Thủy điện Nậm Chiến (200MW, dự kiến khánh thành năm 2012) và Thủy điện Huổi Quảng (540MW - khánh thành năm 2013).

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 171.000ha diện tích sản xuất nông nghiệp, cây ngô hàng hóa, đạt sản lượng lương thực có hạt trên 6,5 vạn tấn; năm 2011 đàn bò sữa có 7.200 con cho sản lượng 27 triệu lít sữa tươi. Cây ngô trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa ở cả vùng sâu và vùng cao với gần 128.000ha, sản lượng ước đạt gần 51 vạn tấn, đứng thứ hai toàn quốc.

Với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho bà con đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La đã chuẩn bị hàng hóa dự kiến 150 tỷ đồng, tăng 15% so với 2011 đồng thời tổ chức đưa hàng hóa về phục vụ nhân dân vùng khó khăn, biên giới, vùng tái định cư thủy điện. Tỉnh cũng triển khai kế hoạch thăm, tặng quà gần 4.500 gia đình chính sách, người có công và đối tượng xã hội với kinh phí dự kiến gần 3 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn công tác Trung ương đã tới đặt vòng hoa, tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La./.

Chính Tới-Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục