Đưa tàu bay lớn nhất Việt Nam chở 300 y bác sỹ vào TP.HCM chống dịch

300 y bác sỹ bệnh viện Việt Đức sẽ tham gia vận hành Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyến bay VN213 chở 300 bác sĩ hạ cánh an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 5/8. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chuyến bay VN213 chở 300 bác sĩ hạ cánh an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 5/8. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hãng hàng không Vietnam Airlines bố trí gấp tàu bay lớn nhất Việt Nam hiện nay (Boeing 787-10) để chở 300 y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức vào Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay mang số hiệu VN213, hạ cánh an toàn ở Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ chiều nay (ngày 5/8).

Đội ngũ y tế đi trên chuyến bay này là lực lượng tinh nhuệ gồm bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế thuộc nhiều khoa của Bệnh viện Việt Đức như Khám bệnh, Xét nghiệm huyết học, Chẩn đoán hình ảnh, Hồi sức tích cực…

Các y bác sỹ sẽ tham gia vận hành Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Đoàn mang theo hành lý, trang thiết bị y tế với tổng khối lượng hơn 10 tấn. Vietnam Airlines miễn phí vận chuyển số trang bị này. Hãng cũng hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển với các hành khách y bác sỹ.

[Vietnam Airlines 'tốc hành' đưa đội ngũ y tế vào TP.HCM chống dịch]

Trong hoàn cảnh giao thông bị hạn chế vì đại dịch, hàng không Quốc gia tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công tác logistic đưa lực lượng y tế vào miền nam.

Kể từ khi COVID-19 bùng phát, Vietnam Airlines đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho công tác chống dịch thông qua miễn phí hoặc hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển y bác sỹ và hàng hóa y tế như vắc xin, vật tư tiêm chủng, trang phục bảo hộ...

Tính đến nay, hơn 3.000 y bác sỹ và hơn 140 tấn hàng hóa y tế đã vượt hàng nghìn cây số trên các chuyến bay của hàng không Quốc gia để “chia lửa” với các vùng dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục