Đưa tàu bị nạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa về Đà Nẵng trong đêm

Tên đường trở về bờ, tàu cá ĐNa 90369 TS bị hỏng máy thả trôi gần đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 140 hải lý.
Đưa tàu bị nạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa về Đà Nẵng trong đêm ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Sau hơn 20 ngày đánh bắt hải sản, trên đường trở về bờ, tàu cá ĐNa 90369 TS bị hỏng máy thả trôi gần đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 140 hải lý.

Trên tàu có 11 thuyền viên do ông Đào Ngọc Minh Thành, thường trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, làm thuyền trưởng. Dù đã cố gắng suốt một ngày đêm nhưng không thể khắc phục được sự cố máy, đến 7 giờ 25 phút ngày 13/4 tàu điện báo đề nghị giúp đỡ khẩn cấp.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã cho phát thông báo khẩn cấp, giữ liên lạc với tàu, động viên tinh thần thuyền viên, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tìm biện pháp hỗ trợ nhưng không có tàu nào hoạt động gần khu vực để giúp đỡ tàu bị nạn.

Trước tình huống lương thực thực phẩm, nước ngọt cạn kiệt, thời tiết thay đổi phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng thuyền viên, lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412 rời bến đi cứu nạn.

Đến 2 giờ 30 phút ngày 14/4, tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90369 TS, chuyển thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 412 để động viên tinh thần, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn đồng thời hỗ trợ lai dắt tàu về bờ.

Dự kiến 22 giờ ngày 14/4, tàu SAR 412 sẽ đưa 11 thuyền viên cùng tàu ĐNa 90369 TS về Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục