Đua thuyền buồm quốc tế Sail Komodo tại Indonesia

Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia vừa tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế Sail Komodo nhằm xúc tiến du lịch và thể thao.
Trong khuôn khổ xúc tiến du lịch và thể thao, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia phối hợp với Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara của nước này tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế Sail Komodo.

Giám đốc Sở Văn hóa và Du tịch Đông Nusa Tenggara, Abraham Klakik cho biết cuộc đua được lấy theo tên một con vật biểu trưng của đất nước “Vạn Đảo” là rồng Komodo, bởi Đông Nusa Tenggara chính là nơi cư trú chru yếu cẩu loài bò sát khổng lồ này, và khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Công viên Komodo nằm trên địa bàn của tỉnh.

Ông Abraham Klakik cho biết thêm rằng cho đến nay đã có 130 nước đăng ký tham gia Sail Komodo 2013 - cuộc đua sẽ diễn ra trong các ngày từ 27 đến 29/7, xuất phát từ Darwin ở Bắc Australia và và đích đến là cảng Kupang ở Đông Nusa Tenggara.

Theo Ban tổ chức, sau khi cuộc đua kết thúc, những người tham gia sẽ được tổ chức đi thăm một số địa điểm du lịch địa phương thuộc Timor Leste, và từ ngày 4/8 đến ngày 9/9 sẽ tiến hành chuyến đi khám phá vùng biển xung quanh một số hòn đảo của Indonsia theo hai tuyến, bao gồm tuyến phía Nam Kupang-Wini-Atapupu-Kalabahi-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Riung-Labuan Bajo và tuyến phía Bắc Kupang-Ba`a-Sabu-Sumba Land-Labuan Bajo các hòn đảo ở Đông Nusa Tenggara./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục