Dựa vào cộng đồng ứng phó thiên tai, thảm họa

Hội nghị “Tăng cường ứng phó với tình huống khẩn cấp,” tổ chức ngày 18/5, ở Hà Nội, với sự hỗ trợ ADPC, USAID, Hội Chữ thập đỏ Mỹ.
Hội nghị “Tăng cường ứng phó với tình huống khẩn cấp”, tổ chức ngày 18/5, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á (ADPC), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Hội Chữ thập đỏ Mỹ.

Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái nêu rõ Việt Nam được lựa chọn tham gia Chương trình tăng cường ứng phó với tình huống khẩn cấp giai đoạn ba (2009-2014) của ADPC là cơ hội để các cấp Hội Chữ thập đỏ trong nước hoàn thiện các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Đây cũng là một trong những nội dung xây dựng chiến lược Hội chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn 2020.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các cơ quan liên quan trong nước tham gia chương trình Tăng cường ứng phó với tình huống khẩn cấp; xây dựng chính sách của Chính phủ về ứng phó với các tình huống khẩn cấp (ứng phó với thiên tai, với đại dịch ở người, cúm gia cầm và các thảm họa khác); xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng ứng phó với tình huống khẩn cấp trong hệ thống Hội và tại cộng đồng.

Mức độ thiên tai ở Việt Nam ngày càng gia tăng cả về quy mô cũng như chu kỳ lặp lại, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội. Ngoài ra, quá trình toàn cầu hóa cũng phát sinh khả năng lây lan nhanh đại dịch toàn cầu như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1.

Nhằm giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, thảm họa xảy ra cần nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng như tập huấn nâng cao kiến thức về phòng ngừa và ứng phó thảm họa cho đông đảo quần chúng; tổ chức các đội tình nguyện viên phòng ngừa thảm họa, đội cộng tác viên tìm kiếm, đội sơ cấp cứu tại cộng đồng; xây dựng hệ thông tin báo động sớm, thông tin liên lạc; tổ chức diễn tập tình huống ứng phó thiên tai./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục