Đưa vào hoạt động nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh

Ngày 9/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động ​nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 470 tỷ đồng sau hơn 2 năm triển khai xây dựng.
Đưa vào hoạt động nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh ảnh 1(Ảnh minh họa: Hải Âu/TTXVN)

Ngày 9/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động ​nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 470 tỷ đồng sau hơn 2 năm triển khai xây dựng.

Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh được xây dựng tại thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ trên tổng diện tích 14,5ha, trong đó diện tích xây dựng nhà máy là 7ha.

Nhà máy có công suất cấp nước giai đoạn 1 là 25.000m3/ngày đêm; giai đoạn 2 đến năm 2020 là 50.000m3/ngày đêm.

Nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho 16 xã của huyện Quế Võ bao gồm Việt Thống, Đại Xuân, Nhân Hòa, Phương Liễu, Bằng An, Quế Tân, Phù Lương, Phượng Mao, Việt Hùng, Cách Bi, Bồng Lai, Đào Viên, Yên Giả, Mộ Đạo, Hán Quảng, Chi Lăng; đồng thời dự kiến cung cấp thêm nước sạch cho huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn.

Dự án nhà máy nước mặt là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, được thi công đảm bảo chất lượng, hoàn thành trước tiến độ để góp phần chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục