Đưa vào hoạt động trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn

Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn được đầu tư các trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu hộ trên biển kết hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Ngày 24/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn.

Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn được Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án đầu tư năm 2009 với tổng kinh phí hơn 83 tỷ đồng. Trạm được đầu tư các trang thiết bị, phương tiện chuyên ngành phục vụ việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển kết hợp với tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đại tá Bùi Phụ Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn có các bộ phận như tàu thuyền, thông tin liên lạc, y tế… Thiết bị, kỹ thuật trang bị cho trạm tương đối đầy đủ và hiện đại.

Trạm được biên chế một chiếc tàu cứu nạn có tải trọng 1.600 tấn với công suất hơn 3.900 mã lực, được đóng mới hoàn toàn, có chức năng cứu nạn kết hợp tuần tra, trong điều kiện bình thường vận tốc tàu có thể đạt tới 22 hải lý/giờ, hoạt động ở mức gió cấp 7, cấp 8.

Ngoài ra, tàu còn có máy định vị, radar, dự báo thời tiết, máy nhận dạng tàu lạ... được truyền về máy chủ cho bộ phận kỹ thuật xử lý, phân tích.

Việc khánh thành và đưa trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn đi vào hoạt động, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt là đối với ngư dân hành nghề trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Võ Ngọc Đại, ngư dân ở xã An Vĩnh (Lý Sơn) phấn khởi bày tỏ: "Có trạm tìm kiếm cứu nạn, ngư dân trong tỉnh nói chung và ngư dân Lý Sơn rất vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Chiếc tàu cứu nạn của trạm sẽ giúp ngư dân yên tâm mỗi khi ra khơi đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc."/.

Nguyễn Đăng Lâm/Ngọc Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục