Đưa vào sử dụng thêm 7 dự án đường sắt

Ngày 15/5, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Trần Văn Lục cho biết RPMU đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng 7 dự án với tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng.

Ngày 15/5, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Trần Văn Lục cho biết RPMU đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng 7 dự án với tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng.

Đó là các dự án khôi phục 9 cầu tuyến đường sắt Thống Nhất, khôi phục 10 cầu trên tuyến đường sắt Thống Nhất, khôi phục 4 hầm đường sắt khu vực đèo Hải Vân, hiện đại hoá hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh giai đoạn 1, thông tin tín hiệu đường sắt Thống Nhất đến năm 2000, lắp ráp 20 đầu máy trong nước và đoàn tàu tốc hành giai đoạn I.

Theo ông Trần Văn Lục, chất lượng tất cả các công trình trên đều đạt yêu cầu thiết kế và chưa có công trình nào xảy ra tình trạng mất an toàn chạy tàu. Một số công trình được Hội đồng tuyển chọn Nhà nước cấp chứng nhận công trình chất lượng tiêu biểu.

Đặc biệt, hai dự án khôi phục cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh được nhóm đánh giá chung của Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản kết luận “đạt cấp A, tức thỏa mãn cao”, tạo tiền đề thuận lợi để Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cấp vốn ODA cho các dự án sắp tới của ngành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục