Đưa vào sử dụng trung tâm phòng, chống thiên tai tại Quảng Ngãi

Trung tâm phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 8,9 tỷ đồng do Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ tài trợ giúp các cơ quan chức năng Quảng Ngãi đối phó tốt hơn các thảm họa thiên nhiên.
Đưa vào sử dụng trung tâm phòng, chống thiên tai tại Quảng Ngãi ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cùng bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khánh thành công trình Trung tâm phòng, chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Ngày 30/3, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Trung tâm phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 420.697 USD (tương đương với 8,9 tỷ đồng), 100% kinh phí do Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ tài trợ.

Công trình khởi công từ tháng 6/2014 và hoàn thành vào quý 1/2015, với quy mô ba tầng, diện tích xây dựng 730m2, kết cấu khung sàn bêtông cốt thép cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ như cấp điện (quang điện, điện lưới), cấp thoát nước, nhà máy và máy phát điện công suất 33kVA, hệ thống truyền hình trực tiếp…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Rena Bitter - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Trung tâm phòng, chống thiên tai là một trong các trung tâm và nhà lánh nạn, tránh thiên tai mà Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nhau xây dựng; qua đó thể hiện mối quan hệ đối tác song phương và tinh thần hữu nghị đã nêu rõ trong thỏa thuận đối tác toàn diện giữa hai quốc gia; đánh dấu mốc kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Trung tâm phòng, chống thiên tai sau khi đưa vào sử dụng sẽ giúp các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đối phó tốt hơn các thảm họa thiên nhiên, với vai trò là nơi lánh nạn, cung cấp các phương tiện để liên lạc với người bị nạn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục