Đưa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thành trung tâm du lịch

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được quy hoạch thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, đón 10 triệu du khách quốc tế vào năm 2030.
Đưa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thành trung tâm du lịch ảnh 1Cầu Trần Thị Lý ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phê duyệt, 5 tỉnh, thành phố gồm Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định sẽ phát triển văn hóa theo hướng toàn diện, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các địa phương cũng sẽ xây dựng gia đình văn hóa, hòa thuận, hạnh phúc; phát triển sâu rộng thể dục thể thao quần chúng, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hình thành những sản phẩm du lịch biển đảo và du lịch di sản có thương hiệu, sức cạnh tranh cao.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) sẽ phát triển trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật và gia đình cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia và quốc tế.

Thành phố Quy Nhơn (Bình Định) trở thành trung tâm văn hóa phía nam của vùng, có sự liên kết chặt chẽ với khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới, di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, các di sản văn hóa tiêu biểu đặc trưng của các địa phương và các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đề cử Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận nghệ thuật Bài Chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2015; công nhận từ 2-3 di sản văn hóa tiêu biểu của vùng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2020, có 90% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

Về du lịch, phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, có các sản phẩm đặc thù, có sức cạnh tranh cao; phấn đấu đến năm 2030, đón khoảng 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ khoảng 15 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 80 nghìn tỷ đồng; tạo được 140 nghìn việc làm trực tiếp.

Bên cạnh đó, vùng sẽ tập trung phát triển nhóm sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch di sản văn hóa và du lịch biển đảo, trong đó ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch đô thị gắn với sự kiện, lễ hội, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái biển.

Sáu khu du lịch quốc gia được tập trung phát triển là Lăng Cô-Cảnh Dương (Thừa Thiên-Huế), Sơn Trà, Bà Nà (Đà Nẵng), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Mỹ Khê (Quảng Ngãi), Phương Mai (Bình Định); 5 điểm du lịch quốc gia là Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Mỹ Sơn (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trường Lũy (Quảng Ngãi, Bình Định); 3 đô thị du lịch là Huế, Đà Nẵng, Hội An.

Các tuyến du lịch trọng điểm như “Con đường di sản ASEAN”, du lịch sinh thái biển đảo, du lịch tìm hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số cũng sẽ được chú trọng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục