Đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương: Nguyễn Thị Thật thắng chặng Đà Lạt

Chặng thứ tư của Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng tranh Cúp Biwase 2017 đã diễn ra sáng 11/3 tại khu vực hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương: Nguyễn Thị Thật thắng chặng Đà Lạt ảnh 1Các tay đua bám đuổi nhau quanh khu vực hồ Xuân Hương. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Sáng 11/3, tại khu vực hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chặng thứ tư của Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng tranh Cúp Biwase 2017.

Tham dự giải có gần 100 vận động viên nữ thuộc 10 đội đến từ các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương và 8 đội quốc tế đến từ 7 quốc gia có làng xe đạp mạnh nhất ở châu lục gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines và Kazakhstan (2 đội).

Tại chặng đua thứ tư các tay đua nữ bước vào chặng thi thứ tư với lộ trình 50 km vòng quanh hồ Xuân Hương-Đà Lạt. Đây là chặng đua có đường đua đẹp và thơ mộng nên các tay đua nữ đã có tốc độ trung bình là 38,4 km/h. Tại vòng cuối cùng các tay đua đã vào nước rút để về đích với khoảng cách rất gần nhau.

Tay đua Nguyễn Thị Thật (đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đã tiếp tục giành chiến thắng chặng thứ tư. Về thứ hai là tay đua Lee Funhee (Hàn Quốc). Về hạng 3 là tay đua Nurul Sahada (Malaysia).

Cũng chặng thứ tư này tay đua Marelle Yaria (Philipiner) và Nguyễn Thị Thật giành giải thưởng Áo Vàng với chiến thắng ở giải thưởng dọc đường (sprint ).

Chặng đua thứ tư là là chặng bắt đầu từ thành phố mới Bình Dương đến thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Sau khi kết thức đường đua vòng quanh hồ Xuân Hương đoàn đua tiếp tục đi chuyển về thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để bước vào chặng đua thứ 5.

Theo ông Nguyễn Phú Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương: Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng tranh Cúp Biwase 2017 đã hoàn tất các cung đường đèo dốc hiểm trở và chinh phục các độ cao của vùng đất Tây Nguyên một cách ngoạn mục.

Mang theo thông điệp mới “Biển Xanh”, Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng tranh Cúp Biwase 2017 do Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức, nhằm tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, bảo vệ bờ biển, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Giải đua sẽ kết thúc ngày 16/3, tổng cự ly dài 828 km, xuất phát từ thành phố mới Bình Dương đi qua 7 tỉnh, thành phố gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu./. 

Lưu ra file

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục