Đua xe F1: Tai nạn kinh hoàng của Massa

Cuối tuần qua, tay đua trẻ Felipe Massa đã bị thương nặng trong vòng đua phân hạng hôm thứ bảy trên đường đua Hungaroring ở Hungary.
Cuối tuần qua, tay đua trẻ Felipe Massa đã bị thương nặng trong vòng đua phân hạng hôm thứ bảy trên đường đua Hungaroring ở Budapest (Hungary).

Trước đó, năm 1994, làng F1 thế giới đã trải qua những giây phút đau buồn khi tay đua huyền thoại người Brazil, Ayton Senna qua đời sau vụ tai nạn kinh hoàng trên đường đua Imola ở Italy. Massa được xem như hậu duệ xuất sắc nhất của Senna.

Á quân mùa giải trước Massa đã bị chấn thương sọ não sau khi bị một mảnh vỡ từ chiếc xe của người đồng hương Ruben Barrichello văng vào đầu. Ngay lập tức, Massa được đưa thẳng vào bệnh viện quân đội AEK ở Budapest bằng máy bay trực thăng để các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Hungary cho biết chấn thương sọ não đã đe dọa đến tính mạng của Massa. Ngay trong ngày hôm qua (26/7), Massa đã được đưa lên bàn mổ.

Hiện giờ tay đua của đội Ferrari đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa biết chấn thương này sẽ ảnh hưởng ra sao tới sự nghiệp của anh.

Những hình ảnh được đăng tải chi tiết trên tờ La Gazzetta dello Sport của Italy cho thấy, chiếc mũ bảo hiểm của anh đã bị vỡ nát, máu thấm đẫm phần đầu bên trái. Chứng kiến hình ảnh ấy, người đồng hương Barrichello không giấu được nỗi bàng hoàng, dù tai nạn là hoàn toàn vô tình, chứ không phải là lỗi của anh.

"Tôi coi cậu ấy cũng như chính bản thân mình vậy. Những tay đua F1 chúng tôi đã luôn phải đối diện với tử thần, và mỗi sáng thức dậy, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn đang còn sống", Barrichello cho biết.

Bản thân Barrichello cũng từng 2 lần bị tai nạn nghiêm trọng trên chính đường đua Imola định mệnh, từng cướp đi mạng sống của Senna, và trước nữa là tay đua người Áo, Roland Ratzenberger.

"Thành thực mà nói, tôi không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những chiếc xe đã được cải tiến để nâng cao sự an toàn cho các tay đua, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hiệp hội các tay đua cần phải làm gì đó để đảm bảo tính mạng cho các thành viên", Barrichello nói tiếp.

Trong ngày hôm qua, ông chủ của giải đua xe F1, Bernie Ecclestone đã vào bệnh viện thăm Massa./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục