Đức ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng G7

Hội nghị Ngoại trưởng G7 trong thời gian Đức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7 sẽ được tổ chức từ ngày 12-14/5 tới tại Cung điện Nhà Trắng (Weissenhaus) thuộc bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước này.
Đức ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng G7 ảnh 1Cung điện Nhà Trắng (Weissenhaus) sẽ là nơi tổ chức hội nghị Ngoại trưởng G7. (Nguồn: ndr.de)

Bộ Ngoại giao Đức ngày 16/2 thông báo Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong thời gian Đức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7 sẽ được tổ chức từ ngày 12-14/5 tới tại Cung điện Nhà Trắng (Weissenhaus) thuộc bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước này.

Weissenhaus là khu cung điện lịch sử hơn 400 năm tuổi và công viên được xếp hạng bảo tồn, mang đến khung cảnh tự nhiên cho các nhà lãnh đạo làm việc, trao đổi trong bầu không khí làm việc thoải mái.

[Đức bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch G7: Phép thử đối ngoại đầu tiên]

Việc lựa chọn địa điểm tổ chức căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như yếu tố an ninh, quy mô phù hợp với tính bảo mật của hội nghị, kết nối giao thông, điều kiện ăn ở cho các đoàn và đại diện truyền thông.

Lịch sử cung điện Weissenhaus có từ thế kỷ 16, nằm trong khu quần thể công viên lịch sử rộng 75 hécta ngay bãi biển tự nhiên dài 3km ở biển Baltic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục