Đức: Áp lực nội bộ gia tăng đối với Thủ tướng Angela Merkel

Hai ứng cử viên của đảng CDU tranh chức thủ hiến ở hai bang Baden-Wuertemberg và bang Rheinland-Pfalz đã đề nghị chính phủ cần thực hiện mức hạn ngạch tiếp nhậ
Đức: Áp lực nội bộ gia tăng đối với Thủ tướng Angela Merkel ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại Quốc hội Đức. (Nguồn: AFP)

Sau khi hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục bế tắc về vấn đề khủng hoảng di cư và tị nạn, các ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trong các cuộc bầu cử nghị viện bang sắp diễn ra ở Đức đang gia tăng thêm áp lực đối với Thủ tướng Angela Merkel, đồng thời là Chủ tịch đảng CDU.

Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 21/2, hai ứng cử viên của đảng CDU tranh chức thủ hiến ở hai bang Baden-Wuertemberg và bang Rheinland-Pfalz - ông Guido Wolf và bà Julia Kloeckner - đã đề nghị chính phủ cần thực hiện mức hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn theo ngày, giống như cách Áo đang làm.

Bà Julia Kloeckner là Phó Chủ tịch đảng CDU và từ trước đến nay bà vẫn được xem là người thân cận của Thủ tướng Merkel.

Tuyên bố chung của hai chính trị gia này cũng nhắc đến một giải pháp của nước Đức, trong đó đề xuất chỉ tiếp nhận những trường hợp có lý do xin tị nạn chính đáng hoặc thực sự cần được bảo vệ, đồng thời cho rằng chính phủ cần nhìn thẳng vào thực tế cần phải giảm bớt lượng người nhập cư nếu không muốn dẫn đến thêm nhiều “thiệt hại và đau đớn."

Vào ngày 13/3 tới, cuộc bầu cử nghị viện bang sẽ diễn ra tại 3 tiểu bang Baden-Wuertemberg, Rheinland-Pfalz và Sachsen-Anhalt. Đây được xem là phép thử đặc biệt quan trọng về sự tín nhiệm của cử tri đối với chính sách mở cửa cho người nhập cư hiện nay của Thủ tướng Merkel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục