Đức báo cáo sự cố liên quan đường ống Dòng chảy phương Bắc 2

Trong một tuyên bố ngày 26/9, Bộ Kinh tế Đức cho biết Chính phủ nước này không rõ nguyên nhân làm giảm áp suất đột ngột trong đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, vốn đã bị dừng hoạt động.
Đức báo cáo sự cố liên quan đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 ảnh 1Một trạm nén khí đốt ở Werne (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố ngày 26/9, Bộ Kinh tế Đức cho biết Chính phủ nước này không rõ nguyên nhân làm giảm áp suất đột ngột trong đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, vốn đã bị dừng hoạt động.

Nhà máy vận hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã báo cáo vụ giảm áp suất đột ngột trong đêm, trong khi một người phát ngôn cho rằng đường ống có thể đã bị rò rỉ.

[Tổng thống Đức: Mexico đề nghị tăng cường hợp tác khí đốt LNG]

Dòng chảy phương Bắc 2 thuộc sở hữu của Nga, dự kiến giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt từ St. Petersburg đi qua Biển Baltic đến Đức, đã hoàn thành và được bơm 300 triệu m3 khí đốt không lâu trước khi bị Thủ tướng Đức Olaf Scholz đình chỉ hoạt động do cuộc xung đột Nga-Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục