Đức báo động vì nạn sử dụng tiền euro giả ngày một gia tăng

Cục cảnh sát hình sự liên bang Đức ước tính có khoảng 112.000 tờ tiền giả nhiều loại mệnh giá với tổng giá trị khoảng 5,5 triệu euro đang lưu hành trái phép tại thị trường Đức.
Đức báo động vì nạn sử dụng tiền euro giả ngày một gia tăng ảnh 1 Những tập tiền 50 euro giả được giới thiệu tại Cục điều tra tội phạm ở Berlin(Đức). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thống kê của Cục cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) cho thấy các hoạt động tội phạm liên quan tiền giả đang ngày càng gia tăng tại nền kinh tế đầu tàu châu Âu này.

Cụ thể, năm 2015 có tới 86.500 vụ việc liên quan sử dụng tiền giả, tăng 42% so với năm 2014.

BKA ước tính có khoảng 112.000 tờ tiền giả nhiều loại mệnh giá với tổng giá trị khoảng 5,5 triệu euro đang lưu hành trái phép tại thị trường Đức.

Đồng 50 euro là loại tiền bị làm giả nhiều nhất, khi chiếm tới 50% tổng số các tờ tiền giả, tiếp đến là đồng 20 euro, chiếm 37%.

Ngoài hoạt động làm giả các tờ tiền, nhiều đối tượng phạm tội còn cho đúc các đồng xu euro giả với số vụ lên tới 33.820, trong đó đồng 2 euro bị làm giả nhiều nhất.

Theo BKA, nguồn gốc của các loại tiền euro giả này xuất phát chủ yếu từ thành phố Napoli của Italy và các loại tiền giả được giao dịch công khai trên mạng Internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục