Đức bảo lưu quyền cấm các nhà vận động Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh

Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức Peter Altmaier cảnh báo Đức bảo lưu quyền cấm các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh nhằm tiến hành vận động ở nước này.
Đức bảo lưu quyền cấm các nhà vận động Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh ảnh 1Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức, ông Peter Altmaier. (Nguồn: dpa)

Theo hãng AP, Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức Peter Altmaier ngày 15/3 cảnh báo rằng, Chính phủ Đức bảo lưu quyền cấm các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh nước này nhằm tiến hành vận động ở Đức mặc dù ông cho biết đây sẽ là "phương sách cuối cùng."

Cảnh báo trên được ông Altmaier đưa ra vài ngày sau khi căng thẳng leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ và hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Đức và Hà Lan.

Sự vụ liên quan tới việc các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ tới 2 quốc gia trên để tiến hành vận động kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ tại đây ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp sửa đổi dự kiến vào tháng 4 tới.

Phát biểu với phóng viên tờ Funke, ông Altmaier khẳng định, Đức, giống như tất cả các nước khác, có quyền cấm các thành viên chính phủ nước ngoài nhập cảnh.

Ông cho biết "chúng tôi sẽ xem xét kỹ điều gì có thể biện giải được và điều gì không. Lệnh cấm nhập cảnh sẽ là phương sách cuối cùng. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện điều đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục