Đức bắt giữ 2 đối tượng là anh em thuộc các nhóm cực đoan

Giới chức Đức đã bắt giữ 2 anh em người Đức gốc Maroc bị tình nghi là thành viên của các nhóm cực đoan khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận al-Nusra.
Đức bắt giữ 2 đối tượng là anh em thuộc các nhóm cực đoan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 24/1, giới chức Đức đã bắt giữ 2 anh em người Đức gốc Maroc bị tình nghi là thành viên của các nhóm cực đoan khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận al-Nusra.

Theo các công tố viên liên bang Đức, 2 đối tượng trên, được xác định là Rachid B 25 tuổi, và Khalid B 24 tuổi, đã bị bắt ở gần thành phố Bonn, miền Tây nước Đức.

Hai phần tử này bị cho là đi tới Syria năm 2013 để được huấn luyện trong các trại quân đội.

Tên Rachid B ban đầu gia nhập Mặt trận al-Nusra, bị cáo buộc bắt cóc và tiến hành các hoạt động gián điệp.

Sau đó, tên này đã gia nhập IS và tham gia một số trận chiến. Tên Khalid B ngay từ đầu đã gia nhập IS và tham gia huấn luyện tại một trại huấn luyện quân sự cũng như tham gia các trận chiến của IS.

Giới chức Đức không cho biết thời gian cũng như lý do 2 đối tượng trên trở về Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục