Đức bắt giữ 40 đối tượng trong chiến dịch truy quét tội phạm

Lực lượng an ninh đã tiến hành kiểm tra 294 người, phần lớn là nam giới có nguồn gốc Bắc Phi, và đã bắt giữ 40 người - trong đó có 38 đối tượng bị tình nghi cư trú trái phép.
Đức bắt giữ 40 đối tượng trong chiến dịch truy quét tội phạm ảnh 1Cảnh sát Đức bắt giữ các đối tượng. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, ngày 17/1, cảnh sát Đức cho biết đã bắt giữ 40 đối tượng nam giới trong chiến dịch bố ráp ở thành phố Duesseldorf, miền Tây nước Đức, do liên quan tới cuộc điều tra lâu nay về nhóm trộm cắp có tổ chức liên quan đến những người gốc Bắc Phi.

Thông báo của cảnh sát nêu rõ lực lượng an ninh đã tiến hành kiểm tra 294 người, phần lớn là nam giới có nguồn gốc Bắc Phi, và đã bắt giữ 40 người - trong đó có 38 đối tượng bị tình nghi cư trú trái phép.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tịch thu 6 điện thoại di động.

Tuy nhiên, cảnh sát cho hay cuộc bố ráp tối 16/1 này - nhằm vào 18 quán cà phê, ổ cờ bạc và quán bar gần nhà ga xe lửa chính - đã được lên kế hoạch từ năm 2015, chứ không phải bắt nguồn từ sau các vụ tấn công bạo lực dịp Năm mới và nạn trộm cắp ở thành phố Cologne gần đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục