Đức bắt giữ ba nghi can là cai ngục thời phátxít Đức

Các nhà chức trách Đức mới đây đã bắt giữ 3 ông già ở độ tuổi 90, bị nghi làm cai ngục ở trại tập trung Auschwitz tại Ba Lan thời Thế chiến II.
Đức bắt giữ ba nghi can là cai ngục thời phátxít Đức ảnh 1Cổng an ninh nối điện cao thế tại trại Auschwitz. (Nguồn: viator.com)

Ba ông già ở độ tuổi 90, bị nghi làm cai ngục trong trại tập trung Auschwitz thời phátxít, đã bị các nhà chức trách Đức bắt giữ ở miền Tây Nam nước này.

Vụ bắt giữ nằm trong một loạt cuộc điều tra các tội phạm từ thời phátxít ở Đức.

Các công tố viên thành phố Stuttgart ngày 20/2 thông báo ba đối tượng (gồm 88 tuổi, 92 và 94 tuổi), bị bắt ở bang Baden-Württemberg và hiện đang bị giam giữ tại một bệnh viện nhà tù sau khi đã được kiểm tra y tế.

Ba người này bị nghi tham gia vào các vụ bức hại tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, nơi khoảng 900.000 người (hầu hết là người Do Thái) bị giết hại bằng khí độc thời Chiến tranh thế giới thứ II.

Tại trại tập trung này còn có khoảng 200.000 người khác bị giết hại bằng các hình thức như hành quyết, bỏ đói hoặc do ốm đau.

Ngoài vụ bắt giữ nêu trên, các nhà điều tra cũng đã tiến hành lùng bắt, lục soát tại nhiều địa điểm khác ở Đức, nhiều nghi can cũng bị điều tra.

Một nghi can bị bắt tại bang Nordrhein-Westfalen thừa nhận từng có mặt ở Auschwitz năm 1942, song bác bỏ mọi liên quan trực tiếp tới các vụ sát hại tập thể tại trại giam này.

Cho tới trước năm 2011, Đức chỉ truy tố các tội phạm chiến tranh thời phátxít nếu có chứng cứ cho thấy họ phạm tội diệt chủng.

Một tòa án ở München hồi năm 2011 đã kết án 5 năm tù đối với Demjanjuk, một cựu cai ngục tại trại tập trung Sobibor sau khi người này bị tuyên phạm tội đồng lõa giết người.

Người này đã qua đời sau đó một năm ở tuổi 91.

Vụ xét xử này mở ra khả năng tiến hành thêm nhiều vụ xét xử khác đối với những người từng làm cai ngục tại các trại tập trung.

Hồi năm ngoái, giới chức Đức tuyên bố sẽ tiến hành điều tra 30 nghi can từng làm việc tại trại Auschwitz./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục