Đức bắt giữ, khám xét một nghi phạm tội ác chiến tranh ở Syria

Cơ quan Công tố liên bang Đức cho biết, ngày 14/10, lực lượng an ninh đã bắt giữ một nghi phạm 20 tuổi người Đức tại Frankfurt/Main do người này bị tình nghi phạm tội ác chiến tranh ở Syria.
Đức bắt giữ, khám xét một nghi phạm tội ác chiến tranh ở Syria ảnh 1Lực lượng an ninh Đức. (Nguồn: AP)

Cơ quan Công tố liên bang Đức cho biết, ngày 14/10, lực lượng an ninh đã bắt giữ một nghi phạm 20 tuổi người Đức tại Frankfurt/Main do người này bị tình nghi phạm tội ác chiến tranh ở Syria.

Thực hiện lệnh bắt giam được đưa ra từ ngày 8/10, các nhân viên Cục Hình sự bang Hessen ngày 14/10 mới bắt được Aria L. tại một khu vực gần thành phố Frankfurt/Main, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của nghi can này.

Aria bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cuộc nội chiến ở Syria hồi mùa Xuân năm 2014, trong đó người này đã hành xử một cách dã man và hèn hạ với những người cần được bảo vệ theo luật pháp quốc tế.

Aria đã ở Syria trong thời gian ít nhất từ đầu tháng 3 tới đầu tháng 4/2014 và tham gia vào một nhóm không mấy tên tuổi chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục