Đức bắt nhiều nghi can khủng bố thuộc tổ chức al-Shebab

Truyền thông Đức đưa tin Cục Hình sự Liên bang Đức vừa bắt giữ ba nghi can khủng bố được cho là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Shebab ở Đông Phi.

Truyền thông Đức ngày 8/9 đưa tin Cục Hình sự Liên bang Đức vừa bắt giữ ba nghi can khủng bố tại sân bay Frankfurt/Main được cho là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Shebab ở Đông Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Viện Công tố Liên bang Đức cáo buộc ba đối tượng, gồm Steven N., 26 tuổi; Abdulla W, 28 tuổi và Abdulsalam W., 23 tuổi, vừa từ Kenya trở về Đức, là thành viên của nhóm khủng bố al-Shebab và tình nghi lên kế hoạch khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia. Các lực lượng an ninh Đức cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng một trong số ba đối tượng trên.

Theo các thông tin tình báo, cơ quan chức năng Đức đã tiến hành vụ bắt giữ vào tối 6/9 ngay sau khi ba đối tượng trên vừa xuống sân bay Frankfurt từ thành phố cảng Mombasa ở Kenya.

Từ năm 2012-2013, những người này được cho là đã tới Somalia, tham dự các khóa huấn luyện khủng bố và chiến đấu cho nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shebab. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể nào về việc ba đối tượng này chuẩn bị các vụ tấn công trong lãnh thổ Đức.

Năm 2011, các binh sỹ thuộc Liên minh châu Phi đã hỗ trợ Chính phủ Somalia đẩy lui các tay súng al-Shebab khỏi thủ đô Mogadishu và từ đó, lực lượng này chuyển về hoạt động tại các khu vực nông thôn.

Tuần trước, lực lượng quân sự tiếp tục trấn áp, tấn công vào các thành lũy cuối cùng của nhóm al-Shebab ở miền Nam Somalia.

Tổ chức al-Shebab nhắm tới mục tiêu lật đổ chính phủ lâm thời ở Somalia và lập lên một thể chế dựa trên luật Hồi giáo hà khắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục